Khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện với môi trường tại lăng vua Gia Long

GD&TĐ - Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long.

Khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện với môi trường tại lăng vua Gia Long.
Khai trương tuyến du lịch xanh, thân thiện với môi trường tại lăng vua Gia Long.

Việc khai trương nhằm góp phần xây dựng, phát huy và quảng bá giá trị khu di sản văn hóa Huế là điểm đến tham quan hấp dẫn, thể hiện tính văn minh, tiện ích trong chuỗi di sản thế giới của khu vực miền Trung và cả nước; phát triển ngành du lịch theo hướng xanh, chất lượng, bền vững và thông minh.

Các đại biểu, khách mời cắt băng khánh thành tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long.

Các đại biểu, khách mời cắt băng khánh thành tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường tại khu vực lăng vua Gia Long.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, tăng thêm các sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo thêm điểm nhấn và sự tiện lợi trong hành trình tham quan tại khu di tích lăng vua Gia Long.

Lăng mộ vua Gia Long có tên gọi khác là Thiên Thọ Lăng, được xây dựng trong 6 năm (1814 - 1820) gồm nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến vua Gia Long. Tổng thể lăng nằm trong một vùng núi hoang sơ, sơn thủy hữu tình thuộc thôn Định Môn, xã Hương Thọ, TP Huế. Toàn bộ quần thể lăng gồm 42 ngọn núi, đồi lớn nhỏ, trước lăng nổi bật là núi Đại Thiên Thọ nằm án ngữ, sau có 7 ngọn núi làm hậu chẩm.

Đại biểu cùng du khách đạp xe đạp thường và xe đạp công nghệ tại khu vực lăng vua Gia Long.

Đại biểu cùng du khách đạp xe đạp thường và xe đạp công nghệ tại khu vực lăng vua Gia Long.

Mỗi du khách khi đến tham quan trải nghiệm di tích quần thể lăng vua Gia Long đều mong muốn có những khám phá cảnh quan đặc sắc của di tích này.

Được biết, thời gian đầu sẽ triển khai đầu tư xe, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ sẵn có, phát hành các loại vé khác nhau nhằm đa dạng hoá và đáp ứng nhu cầu lựa chọn dịch vụ cho du khách.

Các phương tiện được sử dụng trong tuyến du lịch xanh, thân thiện môi trường gồm: xe ô tô điện dự kiến 3 chiếc, loại 11 chỗ; xe đạp điện dự kiến 23 chiếc; xe đạp dự kiến 50 chiếc.

Nhiều phương tiện thân thiện với môi trường được sử dụng cho du khách tham quan.

Nhiều phương tiện thân thiện với môi trường được sử dụng cho du khách tham quan.

Việc triển khai tuyến du lịch trên hướng đến thực hiện cam kết hành động của Việt Nam tại hội nghị COP26 về giảm thiểu khí thải, loại bỏ việc sản xuất điện bằng than vào năm 2040 và chấm dứt nạn phá rừng năm 2030. Việc sử dụng xe điện sẽ giúp bù đắp được khoảng 32kg khí thải CO2 và 40 cây xanh hàng năm.

Ông Lê Công Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, lăng vua Gia Long là quần thể di tích rộng lớn với nhiều công trình văn hóa có giá trị và cảnh quan sinh thái đẹp, nên thơ. Vì vậy, trung tâm muốn đưa hình thức sử dụng du lịch xanh, bền vững thông qua phương tiện là ô tô điện, xe đạp công nghệ và xe đạp thông thường để giúp du khách khi vào tham quan có cơ hội vừa trải nghiệm di tích văn hóa, vừa trải nghiệm cảnh đẹp nơi đây.

Tuyến du lịch hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn khi đến lăng vua Gia Long.

Tuyến du lịch hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn khi đến lăng vua Gia Long.

Tuyến du lịch này hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn với du khách và có những trải nghiệm thú vị trên các tuyến đường trong khuôn viên khu vực lăng vua Gia Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.