Nhiều hoạt động hấp dẫn người dân Huế và du khách tại Hội xuân Giáp Thìn 2024

GD&TĐ - Chiều 3/2, UBND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân Giáp Thìn 2024.

Lễ khai mạc Hội xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Hoàng Hải)
Lễ khai mạc Hội xuân Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Hoàng Hải)

Chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đón mừng năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn 2024.

Chương trình thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.

Chương trình thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.

Với tinh thần đổi mới, tiết kiệm, nâng cao chất lượng phục vụ các lễ hội của Huế, hội xuân năm nay với chủ đề “Tinh hoa đất trời – Chuyển mình bứt phá” được diễn ra từ ngày 3 – 14/2 (ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 5 Tết Giáp Thìn) với không gian quy mô và đầy ấn tượng.

Ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, công viên Lý Tự Trọng sẽ là trung tâm của không gian Hội Xuân, ngoài việc sắp xếp các thảm hoa nghệ thuật, đoàn tàu hoa, mô hình biểu tượng năm Giáp Thìn hoạt cảnh tái hiện đua thuyền Rồng trên sông Hương.

Ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại lễ khai mạc.

Đặc biệt tại công viên trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế, mô hình hai con rồng chầu mặt nguyệt tượng trưng cho sự phát triển của đất nước, tỉnh nhà; kết hợp với tạo hình trăm hoa đua nở, dáng hình rồng với ý nghĩa mang lại sự bình an trong dịp đầu năm mới.

2 linh vật rồng được đặt trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế thu hút hàng trăm người đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

2 linh vật rồng được đặt trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế thu hút hàng trăm người đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Rồng trước khu vực UBND tỉnh được tạo hình với dáng bay lên trời, thể hiện cho một năm phát triển và bứt phá. Ngoài ra, còn bố trí sắp xếp hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, trang trí các thảm hoa, tổ chức không gian thư pháp Huế tặng chữ đầu năm phục vụ nhân dân và khách tham quan du lịch...

Hội Xuân tổ chức trang trí 342.000 cây hoa các loại trên các công viên, điểm xanh; 160 giỏ hoa trên các trục đường chính và một “Công viên hoa” được bố trí, sắp đặt trên một không gian rộng, trải dài theo dòng sông Hương, tập trung ở các điểm: không gian công viên dọc đường Lê Lợi, Cồn Dã viên, công viên Thương Bạc kết hợp đường đi bộ trên sông Hương trang trí các điểm hoa nghệ thuật.

Người dân, du khách tham quan không gian trưng bày các chậu cây bonsai.

Người dân, du khách tham quan không gian trưng bày các chậu cây bonsai.

Điểm nhấn từ những hình ảnh cách điệu năm Giáp Thìn với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, tất cả đã tạo nên một không gian đầy sắc màu.

Tại công viên Thương Bạc cũng tổ chức cuộc thi và trưng bày cây mai vàng do Hội mai vàng Huế tổ chức, bên cạnh đó còn có các trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hoá, võ thuật, cờ tướng, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề truyền thống,…

Hội Xuân cũng thu hút sự thích thú, hào hứng của du khách nước ngoài. (Ảnh: Hoàng Hải)

Hội Xuân cũng thu hút sự thích thú, hào hứng của du khách nước ngoài. (Ảnh: Hoàng Hải)

Những năm qua, việc tổ chức hội xuân đã trở thành một trong những điểm sinh hoạt văn hoá truyền thống của người dân Huế, góp phần phục vụ vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân, du khách dịp tết đến xuân về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.