Khai trừ khỏi Đảng, thư ký toà làm giả bản án

GD&TĐ - Ông Nguyễn Quốc Khanh - Thư ký TAND huyện Trần Văn Thời đã có hành vi làm giả bản án của toà án và bị cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định khởi tố bị can về tội Giả mạo trong công tác.

Ngày 13/11, thông tin từ Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau cho biết Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Thời đã họp xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Khanh (35 tuổi, Thư ký TAND huyện Trần Văn Thời).

Theo cơ quan chức năng, trước đó, ông Nguyễn Quốc Khanh được phân công tham gia tiến hành tố tụng vụ án dân sự Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vụ án này đã đình chỉ giải quyết vào ngày 17/1/2020. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Khanh đã có hành vi làm giả 2 Bản án số 12/2020/DSST của TAND huyện Trần Văn Thời.

Đến khi thi hành bản án, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điều bất thường nên Viện KSND huyện Trần Văn Thời đã vào cuộc xác minh và phát hiện ra sự việc. Hành vi vi phạm của ông Khanh được báo cáo đến Viện KSND tỉnh Cà Mau và Viện KSND Tối cao.

Sau đó, ông Khanh bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác quy định tại Khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Thời cho biết Nguyễn Quốc Khanh đã vi phạm khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Quốc Khanh là rất nghiêm trọng, gây dư luận, bức xúc trong cán bộ, Đảng viên, làm mất uy tín của bản thân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Chi bộ, cơ quan nơi ông Khanh sinh hoạt, công tác, vi phạm pháp luật hình sự đến mức phải xử lý nghiêm khắc.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ