Liên quan sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai: Cựu Kế toán trưởng bị khai trừ Đảng

GD&TĐ - Chịu trách nhiệm chính về những sai phạm liên quan đến tài chính gây thất thoát, lãng phí, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường ĐH Đồng Nai bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Trường ĐH Đồng Nai - nơi đang xảy ra sai phạm.
Trường ĐH Đồng Nai - nơi đang xảy ra sai phạm.

Chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

Liên quan đến những sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai mà Báo Giáo dục và Thời đại đã phản ánh, ngày 1/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai thông tin vừa tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), quyết định thi hành kỷ luật một cán bộ thuộc Trường ĐH Đồng Nai.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Văn Thanh, đảng viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Chi bộ Quản lý 1, nhiệm kỳ 2017 - 2020, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Đồng Nai.

Theo kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Đồng Nai, ông Thanh đã có nhiều sai phạm, như: Tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán gói thầu mua sắm tài liệu, giáo trình năm 2018 và 2019; hợp đồng cho thuê tài sản công; quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi lớp chức danh nghề nghiệp và các dịch vụ đào tạo; kê khai, trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định pháp luật; cá nhân lợi dụng chức vụ, vị trí công tác chiếm đoạt tiền thu học phí lớp chức danh nghề nghiệp và tiền tạm thu thuế thu nhập cá nhân trong thời gian dài…

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, hành vi sai phạm của ông Thanh với tính chất, mức độ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đồng thời trong quá trình các tổ chức Đảng xem xét thi hành kỷ luật, ông Thanh thiếu nghiêm túc, cầu thị. Ông Phan Văn Thanh sinh năm 1959 về công tác tại Trường ĐH Đồng Nai từ năm 1987.

Theo đó, ông Thanh là một trong nhiều cá nhân đã được UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong việc tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, hợp đồng cho thuê tài sản công, quản lý các nguồn thu chi... nhưng để thất thoát, lãng phí. Cá nhân ông Thanh đã lợi dụng vị trí công tác chiếm đoạt tiền học phí và tiền tạm thu thuế thu nhập cá nhân trong thời gian dài với hơn 2,3 tỉ đồng.

Nhiều sai phạm nhưng hiệu trưởng vẫn tại vị?

Liên quan đến việc chậm trả lương cho CBVC tại Trường ĐH Đồng Nai mà Báo Giáo dục và Thời đại đã phản ánh ở số báo ra ngày 26/5, ngày 1/6, nhiều CBVC nhà trường cho biết đã nhận được lương ngày 31/5, đồng thời ngỏ lời cám ơn tòa soạn.

Liên quan đến các sai phạm ở Trường ĐH Đồng Nai, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa công bố thanh tra toàn diện nhà trường về việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính, cũng như việc sử dụng các nguồn quỹ và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước trong các năm 2018 và 2019.

Theo diễn tiến vụ việc, trước đó, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai cũng xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 Hiệu phó Trường ĐH Đồng Nai theo thẩm quyền. Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thanh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng và kỷ luật khiển trách đối với ông Đinh Quang Minh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường này.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy còn kết luận ông Phạm Văn Thanh phụ trách lĩnh vực thư viện nhưng để xảy ra việc sử dụng ngân sách lãng phí, gây thất thoát. Ông Đinh Quang Minh phụ trách phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng nhưng để xảy ra vi phạm trong việc chấm bài thi… chịu trách nhiệm chung với Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Ngày 16/4, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng.

Theo Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, ông Hùng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều CBVC Trường ĐH Đồng Nai lẫn dư luận vẫn thắc mắc là từ lúc bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, nhưng đến nay đã hơn 1,5 tháng trôi qua ông Trần Minh Hùng vẫn tại vị làm Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.