Khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, 4 trường hợp bị xử phạt 380 triệu đồng

GD&TĐ - 4 cá nhân có các hành vi khai thác rừng, vận chuyển lâm sản và mua lâm sản trái pháp luật bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt với tổng số tiền 380 triệu đồng.

Ngày 4/11, thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên cho biết Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ mới đây đã ký ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hình chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với 4 trường hợp có hành vi khai thác rừng, vận chuyển lâm sản và mua lâm sản trái pháp luật với tổng số tiền phạt là 380 triệu đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh Phú Yên xử phạt vi phạm hình chính đối với ông Cao Ngọc Thạch (SN 1983) và ông Nguyễn Văn Hải (SN 1981) cùng trú tại thôn Phú Thịnh (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) mỗi trường hợp 85 triệu đồng về hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại vị trí tiểu khu 358 (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa).

Ông Cao Ngọc Thạch và Nguyễn Văn Hải được xác định gây thiệt hại với khối lượng lâm sản là 9,872m3 gỗ tròn loài thông thường, thuộc rừng tự nhiên, phân loại rừng sản xuất.

Ngoài ra, ông Cao Ngọc Thạch còn bị phạt bổ sung là tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 1 máy cưa lốc; 1 lam bằng sắt; 1 cái rựa cán…

Tiếp đó, tỉnh Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quang Hoan (SN 1987, trú tại thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) với số tiền 105 triệu đồng về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật, khối lượng 15m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Mộng Điệp (SN 1975, trú thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) với số tiền 105 triệu đồng về hành vi mua lâm sản trái pháp luật, khối lượng 15m3 gỗ tròn thuộc loài thông thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

GD&TĐ - Barcelona đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ đặc biệt với sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi để đánh dấu ngày trở lại thánh địa Nou Camp.

Các hình ảnh và trend được các bạn trẻ đăng nhân dịp 30/4. Ảnh: TikTok

Gen Z thắp sáng lòng yêu nước trên mạng xã hội

GD&TĐ - Là lực lượng nòng cốt của tương lai đất nước, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ học tập, lao động và cống hiến theo cách riêng, mà còn chủ động tiếp cận lịch sử bằng tư duy công nghệ và sáng tạo.