Khai thác Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn từ ngày 1/2

Việc đưa vào khai thác cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Khai thác Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn từ ngày 1/2

Từ 0h00’ ngày 1/2/2019, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) chính thức được đưa vào khai thác. Tuyến đường giúp kết nối từ Hà Nội tới sân bay Vân Đồn với thời gian chỉ 2h30’.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có chiều dài gần 60km, rộng 25 mét với quy mô 4 làn xe, do Công ty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng.

cao toc ha long - van don chinh thuc duoc dua vao khai thac tu ngay 1/2 hinh 1
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có chiều dài gần 60km, rộng 25 mét với quy mô 4 làn xe.

Điểm đầu của cao tốc là nút giao nối với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, điểm cuối là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Trên tuyến có 4 trạm thu phí với mức thu theo 5 nhóm phương tiện từ 45.000 – 435.000 đồng, áp dụng cho 53,6 km đầu tư theo hình thức BOT.

Đối với dự án thành phần dài 6km từ cầu Cẩm Hải (Cẩm Phả) đến Vân Đồn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sẽ không thu phí. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, vận tốc tối đa cho phép là 80km/h, sau 3 tháng sẽ điều chỉnh lại vận tốc theo thiết kế 100km/h.

Việc đưa vào khai thác cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sẽ tạo thành trục đường bộ cao tốc từ Hà Nội đến Vân Đồn, kết nối các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh), cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...