Khai quật tử thi để điều tra, phát hiện tội ác của người đàn ông

GD&TĐ - Phát hiện nghi vấn liên quan đến cái chết của một người phụ nữ, cơ quan chức năng đã khai quật tử thi để điều tra và phát hiện tội ác của người chồng.

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kpă Blu (SN 1969, trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, Công an huyện Phú Thiện phát hiện thông tin liên quan đến cái chết của bà K.H’M. (SN 1966, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện - là vợ của Kpă Blu) nhưng gia đình không thông báo với chính quyền địa phương và có nhiều biểu hiện bất thường nên đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Đến ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an huyện Phú Thiện tổ chức khai quật phần mộ của bà K.H’M. để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Kpă Blu. Ảnh: Tiến Bảo
Đối tượng Kpă Blu. Ảnh: Tiến Bảo

Trước động thái của cơ quan công an, biết tội ác của mình không thể che giấu được nên Kpă Blu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi sát hại vợ. Theo lời khai của đối tượng, khoảng tháng 10/2021 do mâu thuẫn sau khi uống rượu ở chòi rẫy của gia đình tại thôn Đoàn Kết (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện), Kpă Blu đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bà K.H’M. khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Không dừng ở đó, Kpă Blu còn có hành vi đe dọa những người đến gần để cứu giúp bà K.H’M. Sau khi sự việc xảy ra gia đình không đưa bà K.H’M. đến cơ sở y tế điều trị mà tự điều trị tại nhà. Đến ngày 7/1, bà K.H’M. tử vong, nguyên nhân được xác định vì nhiễm trùng vết thương do Kpă Blu gây ra.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ