Khai mạc lớp học vẽ, Aerobic miễn phí dịp hè cho học sinh Thủ đô

GD&TĐ - Sáng 2/6, Trung tâm học tập cộng đồng - Hội Khuyến học phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức khai mạc lớp học vẽ miễn phí cho thiếu nhi trên địa bàn phường nhân dịp hè 2022. 

Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn dạy vẽ miễn phí cho học sinh.
Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn dạy vẽ miễn phí cho học sinh.

Lớp học vẽ được tổ chức vào thứ Năm hàng tuần với thời gian học từ 9h-10h30 tại phòng học tầng 1, nhà B, Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình).

Ghi nhận buổi học đầu tiên, lớp học đã đón gần 20 em thiếu nhi từ 6-12 tuổi tham gia học tập. Lớp học vẫn tiếp tục nhận học sinh tham gia vào các buổi học sau. 

Bà Hứa Thị Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) cho biết, những năm qua Trung tâm học tập cộng đồng phường Nguyễn Trung Trực đã tổ chức các lớp học tập cộng đồng.

Qua đó, nhằm nâng cao kỹ năng sống, kiến thức an toàn thực phẩm, lớp dạy vẽ, tô màu thủ công cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong dịp hè.

Hè năm 2022, Trung tâm học tập cộng đồng cũng tổ chức các hoạt động hè cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng, trong đó, có các lớp học miễn phí.

Cụ thể, lớp học vẽ, tô màu thủ công học từ 8h30 đến 10h30 thứ Năm hàng tuần tại trường THCS Nguyễn Công Trứ, lớp do họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn giảng dạy. 

Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn dạy vẽ miễn phí cho học sinh.
Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn dạy vẽ miễn phí cho học sinh.

Còn với lớp học Aerobic diễn ra lúc 9h đến 10h30 các ngày thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần từ ngày 8/6 tới đây cũng tại trường THCS Nguyễn Công Trứ. Lớp học do huấn luyện viên Hứa Thị Minh Hồng giảng dạy.

"Lớp học vẽ, Aerobic miễn phí được tổ chức nhằm giúp các em thiếu nhi trên địa bàn quận có một kỳ nghỉ hè lý thú và bổ ích.

Qua đó, nâng cao năng khiếu hội họa, rèn luyện sức khỏe cho các em, giảm bớt việc lạm dụng, sử dụng quá nhiều điện thoại, ti vi và các thiết bị điện tử khác...", bà Hồng chia sẻ.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng dịp hè 2022 cho học sinh Thủ đô.

Trong đó, Sở khuyến khích các trường chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, trong trường, cụm trường. Lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi học sinh vào các buổi sinh hoạt.  

Trang bị cho học sinh, học viên các kiến thức, kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, học viên.

Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh được sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường như thư viện, nhà thể chất, sân vận động, bể bơi cho học sinh, học viên vào ôn tập, đọc sách, báo, tài liệu, hoạt động vui chơi, giải trí, tập luyện...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ