Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

GD&TĐ - Sáng 5/3, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, năm 2024 chính thức khai mạc tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt, TP Buôn Ma Thuột.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT khai mạc HKPĐ lần thứ XVI năm 2024. (Ảnh: TT)
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT khai mạc HKPĐ lần thứ XVI năm 2024. (Ảnh: TT)

Tham dự khai mạc có bà H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức HKPĐ cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: TT).

Các vận động viên diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: TT).

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Đăng Khoa cho biết, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024 là hoạt động lớn của ngành GD&ĐT, được tổ chức định kỳ theo Quy chế giáo dục thể chất, y tế học đường của Bộ GD&ĐT và Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT thắp sáng đài lửa Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVI năm 2024. (Ảnh: TT)

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT thắp sáng đài lửa Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVI năm 2024. (Ảnh: TT)

Mục đích, duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức khỏe cho học sinh các trường phổ thông trong tỉnh. Góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh. Đồng thời, đánh giá toàn diện, khách quan chất lượng giáo dục thể chất ở các trường phổ thông.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện vận động viên làm lễ báo công, xin lửa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc. (Ảnh: TT).

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện vận động viên làm lễ báo công, xin lửa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc. (Ảnh: TT).

"Các vận động viên đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng lần này sẽ đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc Khu vực IV, lần thứ X do Bộ GD&ĐT tổ chức. Điều đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã chọn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) là địa phương đăng cai HKPĐ lần thứ X, diễn ra cuối tháng 4/2024", ông Khoa thông tin thêm.

Theo kế hoạch, HKPĐ lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 5-9/3/2024 tại TP Buôn Ma Thuột (khai mạc và bế mạc diễn ra Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt).

Đoàn vận động viên Trường THPT Lê Quý Đôn tham dự HKPĐ lần thứ XVI năm 2024. (Ảnh: TT)

Đoàn vận động viên Trường THPT Lê Quý Đôn tham dự HKPĐ lần thứ XVI năm 2024. (Ảnh: TT)

Đơn vị có số lượng vận động viên nhiều nhất là Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Buôn Ma Thuột) với gần 200 người, tham gia tranh tài ở 18 nội dung.

HKPĐ lần này có 74 đoàn (15 phòng GD&ĐT, 59 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học) tham gia với 2.531 vận động viên, 466 lãnh đạo đoàn và 141 huấn luyện viên, săn sóc viên.

Các vận động viên sẽ tranh 801 bộ huy chương ở 10 môn thi đấu, gồm: Bóng đá nữ THPT 5 người; Bóng đá nam THPT 7 người; Cờ vua tiểu học, THCS, THPT; Vovinam THCS, THPT; Võ cổ truyền THCS, THPT; Cầu lông THCS, THPT; Bơi; Điền kinh Tiểu học, THCS, THPT; Bắn nỏ THCS, THPT; Thể dục Tiểu học, THCS, THPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức đại tự “Quảng Nam Bồ Tát” mà người dân xứ Quảng tôn vinh Tiến sĩ Hoàng Kiêm.

Chuyện học xưa & nay: Tổng đốc được ví như Bồ Tát

GD&TĐ - Từ cậu học trò nghèo bên dòng Đò Đạu đến bậc Tổng đốc nổi tiếng thanh liêm, được người xứ Quảng tôn xưng là “Bồ Tát”, Tiến sĩ Hoàng Kiêm đã để lại di sản quý giá về đạo đức và lòng nhân nghĩa của người làm quan.

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dự thảo Luật Dân số đưa một số quy định mới để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

GD&TĐ - Dự báo, đến năm 2034 Việt Nam sẽ “thừa” 1,5 triệu nam giới lứa tuổi từ 15 - 49 và đến năm 2059 con số này là 2,5 triệu nam giới (bằng 9,5% dân số nam) nếu tỷ số giới tính khi sinh không giảm. Dự thảo Luật Dân số đã bổ sung một số quy định mới để giảm thiểu tình trạng này.

Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia tại Kiev.

'Vết loét trên cơ thể châu Âu'

GD&TĐ - Sự ủng hộ dành cho Ukraine đang suy yếu ở Ba Lan, điều này trở thành yếu tố chính trong cuộc đấu tranh chính trị của nước này, theo Bloomberg.