Hàng nghìn học sinh Thái Nguyên hào hứng tham gia Hội khỏe Phù Đổng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII năm học 2023-2024 giai đoạn 2 có hơn 1.600 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu.

Hàng nghìn học sinh Thái Nguyên hào hứng tham gia Hội khỏe Phù đổng.
Hàng nghìn học sinh Thái Nguyên hào hứng tham gia Hội khỏe Phù đổng.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, năm học 2023-2024, có trên 3.000 vận động viên tham dự đến từ 9 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội khỏe Phù Đổng, các vận động viên tham gia tranh tài ở 14 môn thi đấu, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 8/10 đến 10/11/2023) gồm 9 môn: Bơi, Bóng rổ, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cờ vua, Cầu lông, thể dục Aerobic và võ Vovinam.

Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 24/2 đến ngày 1/3/2024 với 1.650 vận động viên tham gia, thi đấu 5 môn: Điền kinh (chạy cự ly 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, 5.000m; Ném bóng; Bật xa; Nhảy xa; Nhảy cao; Đẩy tạ...); Đẩy gậy, Kéo co, Đá cầu và võ Cổ truyền.

Thi Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, năm học 2023-2024.
Thi Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, năm học 2023-2024.

Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao, văn hóa của tuổi trẻ học đường. Đây cũng là dịp để toàn ngành Giáo dục tiếp tục duy trì, cổ vũ, phát triển phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để học tập tốt và xây dựng đất nước”.

Dự kiến đến ngày 5/3, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ bế mạc và tổng kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, năm học 2023-2024.

Thành công của Hội khỏe Phù Đổng lần này sẽ làm tiền đề để tỉnh Thái Nguyên xây dựng lực lượng và chuẩn bị về mọi mặt để đăng cai tổ chức và tham gia với vai trò là chủ nhà của Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực II, tại Thái Nguyên diễn ra vào tháng 5/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ