Khắc phục tồn tại thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam và mở rộng Quốc lộ 7A

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị khắc phục một số tồn tại trong quá trình thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam và dự án mở rộng Quốc lộ 7A.

Khắc phục tồn tại thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam và mở rộng Quốc lộ 7A

Ngày 10/10, Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An liên quan một số tồn tại trong quá trình thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam và Dự án mở rộng Quốc lộ 7A qua xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu).

Theo Bộ GTVT, báo cáo của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nguồn nước rò rỉ trong quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là nước ngầm được rút ra trong quá trình xử lý đất yếu.

Lượng nước này nhỏ và là nước tự nhiên, được gom lại bằng hệ thống rãnh tại chân nền đắp và được bơm hoặc thoát ra hệ thống mương thoát hiện hữu, không đổ trực tiếp ra ruộng canh tác của người dân.

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt.

Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3km qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và dự án Quốc lộ 7A dài 36km qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc tổ chức thi công làm sao để giảm thiểu tiếng ồn, rung chấn, bụi, làm ảnh hưởng môi trường luôn được Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện tuân thủ nội dung nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các khu vực gần khu dân cư, trường học áp dụng các giải pháp cụ thể như phân mỏng lớp đắp, sử dụng lu nặng, lu rung tần số thấp để giảm tiếng ồn và rung chấn...

Tuy nhiên, do công địa thi công rộng, trong công tác thi công đắp nền đất cũng như vừa thi công vừa đảm bảo giao thông không thể tránh khỏi còn tồn tại.

Theo quy định của Hợp đồng dự án đã được ký kết giữa Bộ GTVT với liên danh nhà đầu tư, Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 5/2024.

Về tiến độ hầm chui dân sinh, trên địa phận xã Diễn Cát có 2 hầm chui dân sinh tại lý trình Km430+320 và Km431+562. Phương án thiết kế kỹ thuật, các hầm này sẽ được thi công sau thời hạn đắp gia tải, chờ lún.

Trong thời gian thi công, tại các vị trí này nhà thầu đã bố trí các hệ thống đường đảm bảo giao thông để người dân đi lại.

Dự kiến trong tháng 11/2023, sau khi kết thúc thời gian đắp gia tải, các hầm chui này sẽ được triển khai thi công hoàn thành để sớm phục vụ người dân đi lại thuận tiện.

Với hệ thống mương tưới tiêu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, các hệ thống mương tưới và thoát nước bị ảnh hưởng, chia cắt bởi dự án đều được thiết kế hoàn trả tương đương hoặc tốt hơn hệ thống mương hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ