Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

GD&TĐ - Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 29/9.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin tới cử tri về dự kiến các nội dung tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin tới cử tri về dự kiến các nội dung tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Diễn ra tại UBND xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội), các đại biểu Quốc hội tổ bầu cử số 6, Thành phố Hà Nội dự Hội nghị gồm: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà.

Thông tin tới cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Dự kiến, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

9 dự án luật sẽ xem xét thông qua là: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

2 dự thảo nghị quyết được xem xét thông qua là: Nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

8 dự án luật được cho ý kiến gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tổ bầu cử số 6, ông Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội thông tin tới cử tri về trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan trung ương, Thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri huyện Thanh Oai đã gửi tới đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương các ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số vấn đề dân sinh, như tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sông Đáy qua địa bàn huyện, chất lượng nước sạch, giá đất đền bù giải phóng mặt bằng…

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến về chế độ chính sách với người có công. Cụ thể mức hỗ trợ hiện nay dành cho đối tượng người có công với mức thương tật từ 21% - 40% ở mức thấp. Cử tri đồng thời kiến nghị Thành phố Hà Nội xem xét có cơ chế đặc thù trả phụ cấp cho công chức, viên chức đang làm việc tại xã, phường, thị trấn…

Phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thanh Oai, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trao đổi, chia sẻ về định hướng giải quyết một số vấn đề cụ thể, như: Tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước các con sông; cung cấp nước sạch; chính sách với người có công; giá đất đền bù…

Bộ trưởng cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, tổ bầu cử số 6 sẽ tiếp tục nêu vấn đề và tham gia thúc đẩy để giải quyết, bởi đây đều là những vấn đề thiết thân với đời sống người dân.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai cũng đã có những trao đổi, trả lời cử tri một số nội dung liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của huyện và Thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.