Khắc phục toàn bộ hậu quả vụ mua chế phẩm Redoxy-3C, ông Chung được giảm án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 21/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án ông Nguyễn Đức Chung và các bị cáo liên quan đến vụ mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm.
Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và tuyên bị cáo mức án 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, ông Chung bị tuyên phạt 8 năm tù với tội danh trên tại phiên xét xử sơ thẩm.

Như vậy, với mức án 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước đã tuyên trước đó, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chịu hình phạt tổng cộng 10 năm tù.

Cùng tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Trường Giang được giảm từ 4 năm 6 tháng còn 3 năm tù; bị cáo Võ Tiến Hùng được giảm từ 4 năm còn 30 tháng tù.

Do các bị cáo đã bồi thường khắc phục hết tổng số tiền 36 tỷ đồng thiệt hại trong vụ án, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Chung 25 tỷ đồng, Võ Tiến Hùng 4 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Trường Giang bồi thường hơn 7 tỷ đồng. Do đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo huỷ bỏ kê biên tài sản của các bị cáo.

Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm.
Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo phán quyết sơ thẩm, tháng 5/2016, ông Chung với vai trò người đứng đầu chính quyền Hà Nội, đã chỉ đạo nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm Redoxy-3C.

Sau đó, ông Chung tạo điều kiện để Nguyễn Trường Giang đi cùng đoàn công tác của UBND TP. Hà Nội sang Đức tham quan, dự triển lãm xử lý ô nhiễm môi trường. Mục đích để Giang tiếp cận, tham gia vào quá trình mua bán hóa chất Redoxy-3C về bán cho Công ty Thoát nước.

Sau khi được ông Chung hậu thuẫn, Công ty Arktic đã độc quyền nhập chế phẩm. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo không bằng văn bản của ông Chung, bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước) còn ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng mua hóa chất với Công ty Arktic. Hành vi của 3 bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 36 tỷ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.