Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI

GD&TĐ - Sau một tuần thi đấu với tinh thần “Đoàn kết - trung thực”, tối 10/10 tại thành phố Huế, Giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI – 2015 đã kết thúc.

Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI
Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI ảnh 1Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI ảnh 2Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI ảnh 3Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI ảnh 4Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI ảnh 5Kết thúc giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI ảnh 6
Dự bế mạc có TS Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn giáo dục Việt Nam, các Sở, ngành của tỉnh Thừa Thiên – Huế...

Tham dự giải lần thứ VI này có 51 đoàn với gần 500 vận động viên đến từ các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các Sở GD&ĐT cả nước. 

Các tay vợt sẽ tranh tài ở 5 nội dung của 9 nhóm tuổi là: đồng đội nam, đồng đội nữ; giải đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ thuộc các nhóm tuổi từ 30 đến 55 tuổi và trên 55 tuổi... 

Sau những trận tranh tài, các vận động viên đã cống hiến nhiều pha cầu đẹp mắt, pha cầu kỹ thuật, tinh tế, gay cấn tạo nên những trận đấu hấp dẫn, chất lượng và luôn lôi cuốn người xem đến tham gia cổ vũ nhiệt tình.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên tinh thần đầu tư luyện tập nghiêm túc, nhiều cá nhân và đơn vị đến tham dự với nhiều lứa tuổi nhưng đã đều giành được thành tích rất cao tại giải này như: 

Ông Lương Xuân Hiến – Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Thái Bình, bà Đỗ Thị Thái Thanh – Đại học Thái Nguyên đoạt huy chương vàng ở nội dung đôi nam lứa tuổi trên 55...; hay những vận động viên trẻ tuổi như Nguyễn Thị Hải Yến – ĐH Thái Nguyên dành huy chương ở nội dung dưới 30 tuổi...

Theo đánh giá của ban tổ chức, mặc dù giải nằm trong khuôn khổ thi đấu trên tinh thần giao lưu học hỏi, nhưng chất lượng chuyên môn của các trận đấu rất cao. 

Các vận động viên lớn tuổi, hay trẻ tuổi đã cố gắng thi đấu hết mình, đoàn kết và trung thực, điều đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự cũng như các khán giả của Cố đô Huế.

Niềm đam mê môn cầu lông và lòng hâm mộ những tay vợt là cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên cả nước trong nhiều người dân của thành phố Huế đã khiến nhà thi đấu của Trung tâm giáo dục thể chất Đại học Huế luôn được đông đảo khán giả đến cổ vũ. 

Các trận đấu diễn ra cũng vì thế mà hấp dẫn và gay cấn hơn bởi tinh thần thi đấu sôi nổi, quyết liệt của các vận động viên. Tuy các đoàn vận động viên có nỗ lực nhưng các trận chung kết chỉ là “sân chơi” của đoàn Sở GD&ĐT Điện Biên, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Thái Nguyên, Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, Sở GD&ĐT Hòa Bình, Trường Đại học Y dược Thái Bình...

Kết thúc giải, đoàn Sở GD&ĐT Điện Biên đã xuất sắc xếp thứ Nhất toàn đoàn khi giành được tổng cộng 13 huy chương (8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng - 116 điểm); đồng thứ Nhì là đoàn Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng (88 điểm); 

Đoàn Đại học Thái Nguyên với 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng (62 điểm); đồng hạng ba toàn đoàn là Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên với 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng (52 điểm); 

Sở GD&ĐT Hòa Bình 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng (48 điểm); Trường ĐH Y dược Thái Bình 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng (40 điểm)...

Giải cầu lông “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ VI – 2015 khép lại nhưng đã thắt chặt hơn mối quan hệ giao lưu giữa các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, Cao đẳng, Trung cấp CN&DN... 

Đồng thời, giải cũng góp phần tạo khí thế vui tươi và tăng cường sức khỏe để các thầy giáo, cô giáo, các giảng viên và cán bộ quản lý cùng nhau phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy tốt - học tốt trong năm học mới 2015-2016.

Phát biểu bế mạc, ông Trương Quý Tùng – Phó Giám đốc ĐH Huế, Trưởng ban tổ chức giải - nhấn mạnh: Trải qua hàng trăm trận đấu sôi nổi, hấp dẫn và nhiều pha đấu gay cấn, giải cầu lông “Người Giáo viên nhân dân” toàn quốc thực sự là sân chơi hấp dẫn, sôi nổi là nơi học hỏi giao lưu của các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục trên cả nước. Chúng ta đã có một giải đấu thành công - một giải đấu an toàn, sôi nổi, trung thực, đoàn kết hữu nghị và đầy tinh thần thể thao...

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.