Kết quả ngày thứ 4 World Cup: Nhật Bản gây sốc, Tây Ban Nha thắng 'hủy diệt'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhật Bản khiến làng túc cầu thế giới bất ngờ khi hạ 'cỗ xe tăng’ Đức, còn Tây Ban Nha có trận thắng đậm nhất kể từ đầu World Cup 2022.

Kết quả ngày thứ 4 World Cup: Nhật Bản gây sốc, Tây Ban Nha thắng 'hủy diệt'

Thế giới phải ngả mũ thán phục chiến thắng của Nhật Bản trước đội bóng hùng mạnh Đức ở trận ra quân bảng E World Cup 2022 tối 23/11.

Đức được đánh giá cao hơn rất nhiều, họ áp đảo Nhật Bản về thời lượng kiểm soát bóng và cũng có được bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền do công của Ilkay Gundogan trong hiệp một.

Gió đổi chiều ở hiệp hai khi bộ đôi cầu thủ dự bị Takuma Asano cùng Ritsu Doan được tung vào sân và họ đã lập công giúp ‘Chiến binh Samurai’ thắng ngược 2-1. Đáng chú ý, tiền đạo Takuma Asano và tiền vệ Ritsu Doan hiện đang chơi bóng tại Bundesliga.

Nhật Bản bất ngờ thắng Đức ở lượt trận ra quân bảng E World Cup 2022.

Nhật Bản bất ngờ thắng Đức ở lượt trận ra quân bảng E World Cup 2022.

Nhật Bản tạo ra cú sốc lớn thứ hai trên đất Qatar trong 24 tiếng, bởi trước đó Ả Rập Xê-út cũng hạ Argentina cũng với tỷ số và kịch bản tương tự.

Chiến thắng của Nhật Bản và Ả rập Xê-út thực sự đã đem đến tự hào cho người châu Á ở sân chơi World Cup 2022.

Cũng tại bảng E, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Costa Rica 7-0. Đây là trận thắng có tỷ số đậm nhất kể từ đầu World Cup 2022.

Tây Ban Nha đã có trận thắng đậm nhất tại World Cup 2022.

Tây Ban Nha đã có trận thắng đậm nhất tại World Cup 2022.

Kết quả lượt trận ra quân tại bảng đấu này cho thấy, Đức đang gặp nhiều bất lợi trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp khi họ còn phải đối đầu với Tây Ban Nha.

Thất vọng khi bình luận về cơ hội đi tiếp của đội nhà, tờ Die Welt (Đức) viết: “Mọi sự tự tin đã biến mất sau một trận đấu. Gã khổng lồ bóng đá như Đức lại thua Nhật Bản. Tình hình đáng lo ngại khi chúng ta có nguy cơ tái hiện nỗi thất vọng lịch sử".

Tờ Die Welt lo ngại nguy cơ Đức bị loại ngay vòng bảng 2 kỳ World Cup liên tiếp. Tại giải đấu trên đất Nga cách đây 4 năm họ cũng sớm phải xách vali về nước. Do đó, nếu thua trận thứ hai khi gặp Tây Ban Nha, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick có nguy cơ lớn bị loại sớm.

Muller tranh bóng với Takefusa Kubo trong trận Đức thua Nhật Bản 1-2.
Muller tranh bóng với Takefusa Kubo trong trận Đức thua Nhật Bản 1-2.

Bỉ cũng có được 3 điểm đầu tiên khi thắng Canada 1-0 ở trận ra quân tại bảng F. Bàn thắng duy nhất của Bỉ được ghi do công của Michy Batshuayi ở phút 44.

Tuy nhiên, đây là chiến thắng hú vía của đại diện châu Âu và phải nhờ tài năng của thủ môn Thibaut Courtois khi chặn được quả 11m của Canada ngay đầu trận.

Trước đó, cũng tại bảng đấu này Ma Rốc và Á quân Croatia cầm chân nhau không bàn thắng.

Thibaut Courtois đổ người cản phá thành công quả đá phạt 11m trong trận Bỉ thắng Canada 1-0.
Thibaut Courtois đổ người cản phá thành công quả đá phạt 11m trong trận Bỉ thắng Canada 1-0.

Kết quả các trận đấu đêm 23 rạng sáng 24/11

Bảng E

Nhật Bản vs Đức 2-1

Tây Ban Nha vs Costa Rica 7-0

Bảng F

Ma Rốc vs Croatia 0-0

Bỉ vs Canada 1-0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ