Trường ĐH Kiên Giang thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup lần thứ III, năm 2022.

Trao giấy chứng nhận cho các nhóm sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.
Trao giấy chứng nhận cho các nhóm sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.

Theo TS Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; cầu nối giữa nhà trường và sinh viên với doanh nghiệp, các Mentor để các em được học hỏi, hướng dẫn kinh nghiệm thành công, truyền cảm hứng và tìm kiếm cơ hội để biến ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thành hiện thực.

“Trường ĐH Kiên Giang đào tạo theo định hướng ứng dụng đã đề ra 3 mục tiêu chính trong phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đó là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tạo môi trường cho sinh viên hình thành ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Điều này giúp các em cải thiện kỹ năng, rèn luyện tư duy, tiếp cận công nghệ và sáng tạo không ngừng, định hướng phát triển cho sinh viên trước khi rời ghế nhà trường”, TS Nguyễn Văn Thành cho biết.

Ký kết biên bản thỏa thuận vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Ký kết biên bản thỏa thuận vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Năm nay, các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, bao gồm: Khoa học, công nghệ; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, y tế; Dịch vụ, du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác…

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup gồm 3 vòng thi: vòng loại (thời gian từ ngày 2/5 đến ngày 31/5); vòng bán kết (thời gian từ 1/6 đến 23/7); vòng chung kết (thời gian từ 28/8 đến 1/10). Ban Tổ chức cho biết sẽ có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Các đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhà trường cử tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV-STARTUP) do Bộ GD&ĐT tổ chức và cuộc thi khởi nghiệp quốc gia do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức; tham gia cuộc thi các cấp;  tham gia Chương trình ươm tạo doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Trường ĐH Kiên Giang và Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang.

Tại lễ phát động, Trường ĐH Kiên Giang tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận với Đoàn Trường ĐH Kiên Giang về việc vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.