Tặng lịch bloc Xuân Canh Tý 2020 tới chiến sỹ ngoài đảo xa

GD&TĐ - Chiều ngày 8/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao tặng lịch Blốc Xuân Canh Tý 2020 gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc do Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Lễ trao tặng món quà nhiều ý nghĩa.
Lễ trao tặng món quà nhiều ý nghĩa.

3.000 cuốn lịch blốc là món qua Xuân vô cùng ý nghĩa, thiết thực của ngành Xuất bản gửi tặng các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân; các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: Song song với việc xuất bản các ấn phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, trong năm 2019, ngành xuất bản đã xuất bản các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về chủ quyền, biên giới và biển đảo quốc gia nhằm đưa ra các cơ sở pháp lý, góp phần khẳng định vị trí, lãnh thổ Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, các nhà xuất bản đã xuất bản được gần 100 đầu sách với nhiều nội dung phong phú: Phổ biến công ước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; Những bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Các quy chế pháp lý quốc tế giải quyết tranh chấp chủ quyền ở biển Đông…

Thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các đơn vị trong ngành Xuất bản đã tổ chức nhiều đợt trao tặng sách cho các Đồn biên phòng, các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ