HUFLIT: Có Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới

GD&TĐ - Ngày 22/12, Công đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Công đoàn viên nhà trường
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Công đoàn viên nhà trường

Tham dự Đại hội có 97 đại biểu trên 101 đại biểu được triệu tập, cùng nhiều đại diện đến từ các tổ chức công đoàn thân hữu. Đại hội đã lắng nghe phát biểu ý kiến chia sẻ, chỉ đạo của đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động TPHCM, Đảng ủy nhà trường…

TS Trần Quang Nam (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HUFLIT) và TS Nguyễn Ngọc Ân (Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục VN) tặng hoa chúc mừng Đại hội
TS Trần Quang Nam (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HUFLIT) và TS Nguyễn Ngọc Ân (Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục VN) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết, tiến hành các thủ tục theo đúng trình tự của quy trình tổ chức đại hội công đoàn và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 thành viên.

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Theo ông Phạm Hồng Kỳ - Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn HUFLIT, thành lập theo quyết định số 457/QĐ-TV ngày 28/7/1997 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM. Đại hội cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động 20 năm đồng hành cùng nhà trường của Công đoàn HUFLIT.

Ông Phạm Hồng Kỳ - Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2013-2018, phát biểu điều hành Đại hội
Ông Phạm Hồng Kỳ - Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2013-2018, phát biểu điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu nhà trường, cùng sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng với sự nỗ lực của chính mình, Công đoàn HUFLIT đã đạt những thành tựu đáng khích lệ. Công đoàn trường đã tổ chức nhiều chương trình công tác rất đa dạng và phong phú về hình thức thực hiện, phát động được nhiều phong trào thi đua thiết thực thu hút đông đảo thầy cô giáo và CBNV trong nhà trường tham gia, đóng góp một phần quan trọng trong việc tạo dựng thương hiệu của HUFLIT.

Cụ thể, Công đoàn trường tham gia khá toàn diện vào các hoạt động của nhà trường, từ công tác quản lý, công tác chuyên môn, đến việc chăm lo đời sống cho người lao động. Dù trên lĩnh vực nào vai trò của Công đoàn cũng thể hiện được tính năng động, sáng tạo, đặc biệt hơn cả là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện dân chủ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; tích cực tham gia công tác xã hội và xây dựng tổ chức Công đoàn. Công đoàn trường luôn được Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường đánh giá rất cao về sự đóng góp trong công tác quản lý, hoạt động giảng dạy, công tác NCKH;  là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhà trường…

Những mốc son đáng nhớ của Công đoàn HUFLIT:
- Ngày thành lập Công đoàn trường: 28/7/1997;
- Công đoàn trường đã trãi qua 08 kỳ đại hội, Đại hội Công đoàn trường lần thứ I  năm 1998.
- Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng  năm 2007.
- Nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2012. 
- Nhận Cờ thi đua của UBNDTP năm 2010. 
- Nhận 05 Bằng khen của Tổng Liên đoàn. 
- 16 lần đón nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động TPHCM, 01 lần cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; 
- 18 lần đón nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động TPHCM, 07 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và nhiều cá nhân trong nhà trường cũng được các cấp Công đoàn khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ