Giáo viên Thủ đô bắt nhịp chuyển đổi số

GD&TĐ - Sáng 8/4, ngành Giáo dục quận Tây Hồ tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số ngành GD-ĐT, xây dựng giáo dục thông minh”. Hội thảo nằm trong chương trình Ngày hội CNTT lần thứ V của quận năm học 2020-2021.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ cho biết: Trong những năm qua, ngành GD-ĐT quận Tây Hồ đã được quan tâm, đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất cho việc tiếp cận với CNTT. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, toàn ngành đã được đầu tư trang bị cho 64 phòng học, 25 phòng chức năng màn hình thông minh, 20 máy chiếu và hệ thống ấm thanh để tiến tới hình thành phòng học thông minh. Cùng với đó 15 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được bổ sung 242 máy tính cho các phòng tin học và thư viện. Đây chính là cơ sở hạ tầng quan trọng để thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, đội ngũ thầy cô giáo trên địa bàn đã nắm bắt và ứng dụng ngày càng hiệu quả những lợi ích CNTT mang đến trong dạy và học. Những ngày học sinh nghỉ học để chống dịch, toàn quận đã có 98% học sinh THCS, 94% học sinh tiểu học tham gia học trực tuyến trên internet, cho thấy giáo viên không chỉ tiếp cận tốt mà đã thực sự làm chủ những phần mềm dạy học trực tuyến đem lại hiệu quả cao nhất…

Khái niệm trường học thông minh, lớp học thông minh tuy mới xuất hiện nhưng trên địa bàn quận, nhiều thầy cô giáo đã sử dụng CNTT để kết nối, tạo môi trường tương tác, cá biệt hóa việc dạy học.

Giáo viên tìm hiểu các phần mềm dạy học sáng tạo và đổi mới của các cấp học.

Giáo viên tìm hiểu các phần mềm dạy học sáng tạo và đổi mới của các cấp học.

Tại Hội thi kỹ năng ứng dụng CNTT cấp quận, từ hơn 120 sản phẩm dự thi bao gồm các phần mềm dạy học, bài giảng E.learning được lựa chọn từ các trường, BTC đã quyết định trao hơn 60 giải cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Những ứng dụng CNTT trong thực tế được các CBGV trao đổi sôi nổi tại hội thảo “Chuyển đổi số Ngành giáo dục và đào tạo, xây dựng giáo dục thông minh”. Tại đây, các thầy cô đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những giải pháp ứng dụng kỹ thuật số trong đổi mới dạy học, phù hợp đặc thù mỗi cấp học…

Tham luận tại hội thảo của các nhà trường đã nêu rõ vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong dạy học trực tuyến; dạy trẻ kỹ năng phòng chống dịch Covid-19; phát triển tư duy Toán học qua các phần mềm trò chơi…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.