Kẻ tổ chức đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cáo trạng thể hiện, Trần Hữu Tính đã tổ chức đưa nhiều người xuất cảnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trần Hữu Tính thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ.
Trần Hữu Tính thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ.

TAND huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Hữu Tính (SN 1981, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Nội dung cáo trạng thể hiện, ngày 6/10/2021, Công an huyện Tân Hồng tiến hành kiểm tra hành chính Nhà trọ Mỹ Lượng (thuộc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) thì phát hiện 10 người ở nhiều tỉnh thành khác nhau (Cà Mau, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, TP. Hà Nội…) đang tập kết tại đây để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được đây là đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đường dây này hoạt động trong thời gian dài trên phạm vi cả nước do đối tượng N.T.M.T. (SN 1996, đăng ký thường trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, hiện đang lẩn trốn ở Campuchia) cầm đầu.

Trần Hữu Tính là đối tượng đầu mối ở trong nước, nhận sự móc nối của đối tượng ở Campuchia, chịu trách nhiệm tổ chức, thuê các tài xế ô tô dịch vụ đưa người đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đưa người từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đến khu vực biên giới theo yêu cầu của đối tượng ở Campuchia, Tính đã sử dụng thủ đoạn thuê các tài xế có phương tiện ô tô đăng ký “luồng xanh” để thuận lợi chở người qua các chốt kiểm dịch.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 17/9/2021 đến ngày 22/10/2021, Trần Hữu Tính và đồng bọn đã tổ chức 8 lần, với tổng số 48 lượt người xuất cảnh trái phép, thu lợi bất chính số tiền gần 115 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, TAND huyện Tân Hồng đánh giá hành vi phạm tội của Trần Hữu Tính là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid -19 của nước ta trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Căn cứ tính chất vụ án và hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tính mức án 8 năm tù giam, phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng.

Đối với đối tượng N.T.M.T., cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã bị can, khi bắt được đối tượng sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.