Kẻ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội bị người dân vây bắt khai gì?

Tại cơ quan công an đối tượng Hiệp khai nhận, vào nhà dân để trộm cắp tài sản chứ không có y định bắt cóc trẻ em.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan công an.
Đối tượng Hiệp tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc bắt giữ người đàn ông có biểu hiện nghi bắt cóc trẻ em ở Phú Xuyên (Hà Nội), công an huyện Phú Xuyên thông tin, đối tượng là Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1984; HKTT: 198 Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm). Hiệp từng có 3 tiền án về Cướp tài sản và Hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Hiệp khai nhận, khoảng 10h30" cùng ngày, Hiệp đi xe máy đến thôn Cổ Trai, Đại Xuyên thì nảy sinh ý định trộm cắp.

Vào đến nhà anh M. Hiệp giả vờ hỏi thăm thì thấy con gái anh M. nói bố mẹ không có nhà nên mở tủ lục tìm tài sản nhưng không thấy gì nên quay ra ôm con gái anh M vào lòng.

Ngay lúc này anh Nguyễn Cát Mạnh (SN: 1975, trú tại thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên) đi từ tầng 2 xuống nhà thì phát hiện vụ việc nên hô hoán người dân vây bắt.

Sau đó, Hiệp bị người dân truy đuổi và bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm pháp khác của đối tượng để xử lý nghiêm.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…