Israel xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine?

GD&TĐ - Các quan chức Israel đang có ý định thảo luận về việc mở rộng hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cung cấp các thiết bị quân sự cho nước này trong bối cảnh đang có giao tranh với Nga.

Israel xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Theo tờ The Times of Israel, nhà chức trách Israel đến nay vẫn chưa cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng sẽ xem xét việc mở rộng hỗ trợ, bao gồm cả vũ khí.

Tuy nhiên, Israel sẽ không xem xét gửi vũ khí tấn công hoặc công nghệ phòng thủ tiên tiến như hệ thống chống tên lửa Vòm sắt. Thay vào đó, họ sẽ tìm kiếm các thiết bị có thể viện trợ mà không gây căng thẳng với Moscow.

“Hiện Israel chưa có kế hoạch cung cấp vũ khí tấn công mà chỉ cung cấp vũ khí phòng thủ” – tờ báo trên cho biết.

Theo một số nguồn tin, “vũ khí phòng thủ” mà Israel đề cập có thể là hệ thống tên lửa chống tăng Spike NLOS có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở khoảng cách hơn 20km. Ngoài ra còn có các vũ khí khác thuộc dạng này như máy bay không người lái, các vũ khí nhỏ…

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ