'Israel sẽ thấy sức mạnh và quyết tâm của Iran'

GD&TĐ - Trong tuyên bố hôm 27/10, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết, Tehran sẽ quyết định phản ứng mạnh với cuộc tấn công của Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Hãng thông tấn Nour News trích lời ông Khamenei nói rằng: "Các quan chức của chúng tôi sẽ quyết định cách truyền đạt sức mạnh và quyết tâm của quốc gia Iran cho Nhà nước Do Thái, và điều gì vì lợi ích tốt nhất của quốc gia và đất nước thì nên được thực hiện".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran để đáp trả các cuộc tấn công vào nhà nước Do Thái vào ngày 1 tháng 10.

Đài truyền hình CBS News đưa tin, trích dẫn các nguồn tin, rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự mà không liên quan đến các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ.

Theo IRNA, không có cơ sở dầu mỏ nào của Iran bị hư hại. Hãng thông tấn Fars tuyên bố rằng Israel đã tấn công một số căn cứ quân sự ở phía tây và tây nam Tehran.

Cùng lúc đó, hãng thông tấn Tasnim tuyên bố rằng các trung tâm quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC, đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang), nằm ở phía tây và tây nam thủ đô Iran, không bị ảnh hưởng.

IDF rạng sáng 26 tháng 10 triển khai 100 máy bay quân sự, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35I, phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công của Tehran hồi đầu tháng.

Truyền thông Mỹ và Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay ba đợt không kích của Israel nhắm vào khoảng 20 mục tiêu trên lãnh thổ Iran, trong đó có hệ thống phòng không S-300 ở sân bay quốc tế Imam Khomeinei, cùng các cơ sở sản xuất vũ khí và căn cứ tên lửa, máy bay không người lái.

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố ngay sau cuộc tấn công của Israel rằng Iran có quyền và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên hợp quốc để tự vệ trước "những hành động hung hăng" do các quốc gia khác thực hiện.

"Như các cơ quan có thẩm quyền của Iran liên tục nhấn mạnh, Cộng hòa Hồi giáo Iran, dựa trên quyền tự vệ hợp pháp được phản ánh trong Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, tự cho rằng mình có quyền và nghĩa vụ phải tự vệ trước các hành vi xâm lược của nước ngoài", hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran.

Cùng với đó, bộ này cũng cho biết rằng Iran đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp tập thể khẩn cấp để ngăn chặn các nỗ lực "gây chiến" của Israel ở Trung Đông.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhắc lại trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên của Công ước về Phòng ngừa và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng, cũng như các quốc gia thành viên của Công ước Geneva, nhấn mạnh đến nhu cầu hành động khẩn cấp của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt nạn diệt chủng, chiến tranh và xâm lược tại Dải Gaza, Lebanon và kiềm chế những nỗ lực châm ngòi chiến tranh của Israel", Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi.

Clip lưới lửa phòng thủ Iran đánh chặn tên lửa tấn công của Israel rạng sáng 26 tháng 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công nghệ biến CO2 thành protein có thể giải quyết các thách thức toàn cầu quan trọng như bảo tồn môi trường, an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng.

Biến CO2 thành protein

GD&TĐ - Các nhà khoa học ở Đức đang nghiên cứu để biến CO2 thành protein và vitamin, hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo.