Israel mở đợt khai hỏa mới nhắm vào dải Gaza

GD&TĐ - Tel Aviv tuyên bố vừa tiến hành những đợt tấn công mới nhắm vào dải Gaza sau khi Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) chặn một số tên lửa bắn từ khu vực này.  

Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel chặn tên lửa bắn từ dải Gaza.
Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel chặn tên lửa bắn từ dải Gaza.

“Chúng tôi đang nhắm vào các mục tiêu khủng bố Hamas ở Gaza” – quân đội Israel cho biết trên Twitter.

Trước đó, IDF thông báo đã chặn 2 tên lửa bắn từ dải Gaza hướng về thành phố Beersheba.

Căng thẳng đã bùng phát sau khi chỉ huy cao cấp Baha Abu al-Ata của nhóm Hồi giáo Jihad Palestine ở dải Gaza bị Israel bắn chết. Theo IDF, hơn 450 rocket đã được bắn từ dải Gaza nhắm vào Israel.

Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 34 người chết và nhiều người khác bị thương trong cuộc không kích, đồng thời thúc giục Liên hợp quốc ngăn chặn IDF tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Một lệnh ngừng bắn đã đạt được hôm 14/11, tuy nhiên, Israel báo cáo một đợt rocket mới được bắn từ dải Gaza chỉ vài giờ sau khi có lệnh ngừng bắn.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ