Israel bắn tên lửa vào khu vực máy bay Nga đang hoạt động tại Syria?

GD&TĐ - Israel được cho là đã tiến hành một vụ tấn công Syria vào ban đêm dù biết các máy bay quân sự Nga đang ở gần đó.

Máy bay của không quân Nga.
Máy bay của không quân Nga.

Theo nhóm điều tra Sentry Syria, tại thời điểm không quân Israel tấn công Syria, cách khoảng 100-120km về phía Bắc, một máy bay trinh sát quân sự của Nga đang bay trên trời, gây nguy hiểm đến tính mạng của binh sĩ Nga.

Theo Sentry Syria, máy bay do thám của quân đội Nga đã bay trong khu vực các khu định cư El Bara, Kafr Nabl và Kansafra. Mặc dù vậy, không quân Israel đã bắn tên lửa về hướng Bắc, tạo ra mối đe dọa mới cho quân đội Nga.

Mặc dù sự cố không xảy ra với máy bay Nga vì hầu hết tên lửa Israel gần như bị bắn hạ hoàn toàn, tuy nhiên, Israel không thông báo cho phía Nga về các cuộc tấn công của họ. Dường như thỏa thuận trước đó giữa Tổng thống Nga Putin và cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không còn hiệu lực.

Một nguồn tin cho biết, ít nhất 1 tên lửa đã phát nổ trên lãnh thổ của căn cứ không quân Tiyas của Syria do chế độ áp chế điện tử phía Israel tạo ra nên phía Syria không thể đánh chặn được tên lửa này. Ít nhất 6 quân nhân Syria bị thương nặng.

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền ở Syria, có 2 binh sĩ phía Syria bị thiệt mạng sau vụ tấn công trên.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.