Israel bác đề xuất Gaza, cảnh báo Hamas và Iran

GD&TĐ - Thủ tướng Netanyahu đưa ra lập trường cứng rắn về Gaza và chương trình hạt nhân Iran trong cuộc họp chính phủ.

Thủ tướng Netanyahu.
Thủ tướng Netanyahu.

Israel bác bỏ văn bản gồm 15 điểm về Gaza và sẽ không rút lực lượng cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố khi bắt đầu cuộc họp chính phủ hàng tuần.

“Israel không chấp nhận văn bản gồm 15 điểm. Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc rút quân nào cho đến khi Hamas bị giải giáp. Và khi tôi nói giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ, tất cả vũ khí. Chúng ta đang nói về việc giải giáp thực sự, không phải giải giáp giả tạo”, văn phòng Thủ tướng dẫn lời ông Netanyahu.

“Hiện tại, chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này. Họ có một số ý tưởng, một số trong đó có thể chấp nhận được đối với chúng tôi và một số không thể chấp nhận được, và chúng tôi biết cách kiên định trước những điều này”, ông nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, bất kể Mỹ và Iran có đạt được thỏa thuận hay không.

“Tôi đánh giá rất cao mối quan hệ đối tác lịch sử với Mỹ trong cuộc chiến chống lại những nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran. Và tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh: Dù có hay không có thỏa thuận, chừng nào tôi còn là Thủ tướng, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông nói.

“Iran tấn công tất cả các quốc gia trong khu vực, thậm chí cả bên ngoài khu vực, nhưng có một quốc gia mà nước này không tấn công - Nhà nước Israel. Cho đến nay nước này chưa tấn công; họ có thể tấn công, nhưng tại sao nhiều tuần dài đã trôi qua mà họ vẫn chưa tấn công chúng ta? Bởi vì họ biết đòn giáng mạnh mẽ mà chúng ta sẽ gây ra cho họ nếu họ làm vậy”, ông Netanyahu kết luận.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ