Islamabad rung chuyển bởi những vụ nổ, chiến dịch đáp trả bắt đầu ngay lập tức

GD&TĐ -Thủ đô Pakistan đêm 9/5 đã bị rung chuyển bởi những vụ nổ lớn, Islamabad ngay sau đó đã tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự đáp trả Ấn Độ.

Thủ đô Islamabad của Pakistan bị rung chuyển bởi các vụ tấn công của Ấn Độ, đêm ngày 9/5/2025.
Thủ đô Islamabad của Pakistan bị rung chuyển bởi các vụ tấn công của Ấn Độ, đêm ngày 9/5/2025.

Các cảnh quay được đăng trực tuyến cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên gần khu vực Margalla Hills và Chaklala của Rawalpindi, gần các cơ sở quân sự ở Islamabad. Ít nhất ba vụ nổ đã được báo cáo trên khắp thủ đô.

Thông tin trên mạng xã hội nói rằng, UAV Ấn Độ đã tham gia tấn công, một số chúng bị lực lượng Pakistan bắn hạ.

Ngay sau sự vụ, người phát ngôn Cục Sân bay Pakistan (PAA) thông báo, Pakistan đã đóng cửa không phận đối với mọi hoạt động hàng không vào ngày 10/5.

Việc đóng cửa bắt đầu từ 3 giờ 15 phút sáng (giờ địa phương), và sẽ áp dụng cho tất cả các chuyến bay dân sự trong nước cho đến trưa 10/5.

Ngay sau khi Pakistan tuyên bố Ấn Độ đã tấn công các căn cứ của nước này, trong đó có Căn cứ Không quân Nur Khan quan trọng gần thủ đô Islamabad, chính phủ Pakistan đã đăng trên X: "New Delhi hiện phải chuẩn bị cho phản ứng của Islamabad. Lực lượng vũ trang Pakistan đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ quê hương, không phận và an ninh quốc gia".

Không lâu sau đó, quân đội Pakistan đã bắt đầu tiến hành một chiến dịch đáp trả Ấn Độ có tên là “Bunyanun Marsoos” (tạm dịch: “Bức tường không thể phá vỡ”.

"Nơi cất giữ tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa Brahmos đã bị tấn công", quân đội Pakistan cho biết vào sáng 10/5 (giờ địa phương), đồng thời nói thêm rằng, các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm khác đang diễn ra.

Pakistan cũng cho biết đã tấn công vào sân bay Pathankot của Ấn Độ và Căn cứ Không quân Udhampur được New Delhi sử dụng để phóng tên lửa vào Pakistan.

Bộ trưởng ngoại giao các nước G7 (gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ) cùng với Liên minh châu Âu mới đây đã ra tuyên bố chung kêu gọi Ấn Độ và Pakistan thực hiện "kiềm chế tối đa" và kêu gọi "giảm leo thang ngay lập tức".

“Việc leo thang quân sự hơn nữa gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của khu vực. Chúng tôi vô cùng lo ngại cho sự an toàn của thường dân ở cả hai bên.

Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức và khuyến khích cả hai nước tham gia đối thoại trực tiếp hướng tới một kết quả hòa bình. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với một giải pháp ngoại giao nhanh chóng và lâu dài", thông báo cho biết.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.

Báo giá cổng xếp inox 304, cổng xếp nhôm điện tự động DTC mới nhất 2026 Bất động sản Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com