Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm trong 8 ngày

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm trong 8 ngày

Theo đài truyền hình Al Arabiya, chế độ tự cách ly suốt ngày đêm sẽ bắt đầu vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5 và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng Năm. Kỳ nghỉ lễ ba ngày Bayram (hay còn gọi là Eid al-Fitr), đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan dành cho người Hồi giáo, người Iraq cũng sẽ phải thực hiện cách ly. Ở hầu hết các quốc gia ở Trung Đông, Ramadan kết thúc vào ngày 24 tháng 5.

Theo truyền thống, vào ngày lễ này, được coi là một trong những ngày chính của lịch Hồi giáo, mọi người thường đến thăm họ hàng và bạn bè, đi du lịch xa thành phố, tụ tập ở công viên và các địa điểm giải trí khác.

Hiện tại, có 3.260 người nhiễm coronavirus mới đã được phát hiện ở Iraq, 121 ca tử vong, 2.126 trường hợp đã hồi phục.

Dịch bệnh do coronavirus mới được báo cáo vào cuối năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận đây là một đại dịch. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, hơn 4,4 triệu người đã bị nhiễm coronavirus trên thế giới, hơn 300 nghìn người đã chết.

Theo Tass.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ