Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thay đổi hành vi.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad-Bager Zulkadr được hãng thông tấn ISNA dẫn lời ngày 8/8 cho biết.
“Eo biển Hormuz sẽ không được mở cho đến khi Mỹ thay đổi hành vi”, ông Zulkadr nói.
Theo ông, Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động đe dọa và xúc phạm nhằm vào nước này, chấm dứt chiến tranh và hành động gây hấn nhằm vào Iran cũng như các đồng minh của Iran tại Lebanon, Palestine, Yemen và Iraq, đồng thời dỡ bỏ phong tỏa đường biển và rút các lực lượng quân sự khỏi khu vực xung quanh Iran.
Ngoài ra, các yêu cầu của Iran còn gồm việc bồi thường thiệt hại do 2 cuộc chiến gây ra, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và trả tự do vô điều kiện cho các tài sản của Iran bị phong tỏa và bị chiếm giữ.
Ông Zulkadr nhấn mạnh Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran không có ý định rút lại lập trường của mình, cả trong cuộc chiến lẫn trong tiến trình đàm phán.
Ngày 8/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước ông đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran trong những ngày qua.
Ông lưu ý rằng Iran quan tâm đến việc chấm dứt xung đột, nhưng câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu hệ thống chính trị của nước này có đủ khả năng tạo ra những điều kiện cần thiết để đạt được các thỏa thuận với Mỹ hay không.