Tuyên bố trên được đưa ra trước vòng đàm phán thứ 2 tại Oman vào cuối tuần này với Mỹ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Ông Araqchi đã phản hồi lại bình luận được đưa ra ngày 15/4 bởi nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ Steve Witkoff, người cho biết Tehran phải "dừng lại và loại bỏ hoạt động làm giàu hạt nhân" để đạt được thỏa thuận với Washington.
"Chúng tôi đã nghe những tuyên bố trái ngược nhau từ ông Witkoff, nhưng các lập trường thực sự sẽ được làm rõ tại bàn đàm phán", ông Araqchi cho biết.
"Chúng tôi sẵn sàng xây dựng lòng tin liên quan đến những lo ngại có thể xảy ra đối với hoạt động làm giàu (urani) của Iran, nhưng nguyên tắc làm giàu là không thể thương lượng".
Iran và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 2 tại Oman ngày 19/4 về chương trình hạt nhân leo thang của Tehran. Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu không có thỏa thuận.
Ngày 16/5, ông Araqchi chuyển thông điệp từ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du tới Nga, theo truyền thông nhà nước Iran đưa tin.
"Giữa những diễn biến toàn cầu quan trọng, việc giao tiếp chặt chẽ, liên tục và tin cậy giữa chính quyền Iran và Nga sẽ phục vụ cho hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như quốc tế", Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali viết trên X.
Ngày 15/4, Điện Kremlin đã từ chối bình luận khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng kiểm soát kho dự trữ urani làm giàu của Iran hay không, trong thỏa thuận hạt nhân tiềm năng trong tương lai giữa Iran và Mỹ.
The Guardian đưa tin Tehran dự kiến sẽ từ chối đề xuất của Mỹ về việc chuyển kho dự trữ urani làm giàu của mình sang một quốc gia thứ 3 như Nga trong thỏa thuận mà Washington đang tìm cách thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran.