Iran thất vọng về hệ thống phòng không S-400?

GD&TĐ - Iran từ chối đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga do sản phẩm nội địa có "tính năng vượt trội".

Iran thất vọng về hệ thống phòng không S-400?

Chuẩn tướng Dawood Sheikhian - Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cung cấp một vài thông tin đáng chú ý trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương:

“Các hệ thống phòng không hiện tại của chúng ta cung cấp khả năng tốt hơn nhiều so với S-400”. Ông Sheikhian khẳng định và nói thêm rằng Iran cũng tích cực sử dụng hệ thống S-300 do Nga sản xuất và thấy không cần thiết phải có thêm S-400.

Đặc biệt, ông Dawood Sheikhian cho rằng lý do khiến Iran chuyển sang sản xuất hệ thống phòng không của riêng mình là do khó mua vũ khí từ nước ngoài, đồng thời còn nói đến việc người Nga đã viện dẫn các lệnh trừng phạt và đang làm khó họ. Bên cạnh đó, tổ hợp phòng không S-300 còn có nhược điểm là chi phí cao của tên lửa.

Bất chấp khẳng định của Tướng Sheikhian rằng Tehran chưa bao giờ yêu cầu S-400, các báo cáo trong những năm gần đây cho thấy Iran đã tìm cách mua công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga, bao gồm máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không S-400.

Đầu tháng 8, tờ New York Times đưa tin giới lãnh đạo Iran lo ngại chiến tranh với Israel nên đã yêu cầu Điện Kremlin cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến. Đề xuất này được đưa ra trong chuyến thăm Tehran của thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Shoigu.

Trong nhiều báo cáo khác, truyền thông Tehran thường đề cập đến những cuộc đàm phán liên quan đến việc mua S-400, và thậm chí gần đây nhất là vào tháng 8, đã có thông tin cho biết Moskva đã giao tên lửa.

bez-imeni1234.jpg
Chuẩn tướng Dawood Sheikhian đưa ra nhận xét tiêu cực về hệ thống phòng không của Nga.

Theo cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga, họ đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào năm 2016 sau nhiều năm trì hoãn do áp lực quốc tế.

Moskva ban đầu đình chỉ hợp đồng vào năm 2010 dưới áp lực từ phương Tây, nhưng Tổng thống Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2016 sau một thỏa thuận tạm thời với Iran. Quyết định tiếp tục giao hàng đã gây lo ngại ở Israel vào thời điểm đó, vì hệ thống S-300 có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Iran.

Tuy nhiên lo ngại về hiệu quả của các hệ thống S-300 đã không thành hiện thực. Tờ New York Times dẫn lời một số quan chức quốc phòng cấp cao của cả Iran và Israel cho biết, Tel Aviv đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 3 tổ hợp S-300 tại Sân bay Quốc tế Imam Khomeini trong cuộc tấn công ngày 26 tháng 10 vừa qua.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, trong một cuộc tấn công tương tự, Israel đã vô hiệu hóa một hệ thống S-300 khác sau vụ tập kích vào căn cứ quân sự ở tỉnh Isfahan. Có thông tin cho rằng những hệ thống S-300 này là đơn vị cuối cùng trong kho vũ khí của Tehran.

Hệ thống phòng không Iran bất lực trước tên lửa đạn đạo Air LORA của Israel.
Theo Iran International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hành trình vào Xuân

GD&TĐ - Mỗi 30 Tết chúng tôi lại cùng mẹ rong ruổi phố phường Hà Nội và gọi đó là hành trình vào Xuân của những yêu thương.

Hỗn loạn trận Benfica thua Real Madrid

Hỗn loạn trận Benfica thua Real Madrid

GD&TĐ - Trận Benfica thua Real Madrid hỗn loạn khi bị tạm dừng vì cáo buộc phân biệt chủng tộc với Vinicius Junior, còn HLV Jose Mourinho phải nhận thẻ đỏ.

Gợi ý khung giờ đẹp cúng mùng 2 Tết Bính Ngọ

Gợi ý khung giờ đẹp cúng mùng 2 Tết Bính Ngọ

GD&TĐ - Bày lễ cúng và thắp hương ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ là phong tục truyền thống có ý nghĩa thiêng liêng. Dưới đây là gợi ý khung giờ lên hương đẹp nhất để mong cầu một năm mới bình an.