Iran phát động cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông

GD&TĐ - Chiều 28/7, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, mà Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) mô tả là "cuộc tấn công bất ngờ".

Iran phát động cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, ngày 28/7/2026.
Iran phát động cuộc tấn công bất ngờ vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, ngày 28/7/2026.

Một quan chức cấp cao của CENTCOM nói với Axios, các tên lửa đang nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Theo thông báo của CENTCOM, họ không nêu rõ cơ sở nào bị nhắm mục tiêu, cũng không đề cập đến Jordan, chỉ nói các tên lửa đã được nhắm vào lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông.

"Vào lúc 5h45 chiều (giờ địa phương), Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông.

Tuy nhiên, tất cả các tên lửa đang bay tới đã bị đánh chặn thành công. Lực lượng Mỹ vẫn cảnh giác cao độ, và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao", thông báo của CENTCOM viết.

Một số video được chia sẻ bởi nguồn tin tình báo công khai dường như cho thấy, hoạt động phòng không dữ dội ở Jordan, bao gồm cả khu vực gần căn cứ không quân Muwaffaq Salti, với các hệ thống Patriot của Mỹ đang đối phó với các mối đe dọa đang đến.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump có cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Cuộc đàm phán kéo dài khoảng 90 phút, và được Nhà Trắng mô tả là "tích cực và hiệu quả", mặc dù rất ít chi tiết được công bố.

Vụ việc đánh dấu cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump đình chỉ các cuộc tấn công chống lại Cộng hòa Hồi giáo vào ngày 24/7.

Hôm 27/7, ông Trump nói, Mỹ và Iran đang tham gia vào các cuộc đàm phán “rất thân thiện”, nhưng cảnh báo, Mỹ có thể quay trở lại “hành động quân sự mạnh mẽ” nếu ngoại giao thất bại.

Các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tehran đã phủ nhận việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ và cho biết họ chỉ liên lạc với Oman về các thỏa thuận đối với tuyến đường thủy quan trọng này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ