Iran đã khác
Theo Sputnik, tuyên bố với truyền thông về đồng minh Trung Quốc, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói: "Những người bạn Trung Quốc của chúng tôi tin rằng Iran sau chiến tranh khác với Iran trước chiến tranh.
Vị thế quốc tế của chúng tôi đã được cải thiện và Iran đã chứng tỏ được năng lực và sức mạnh của mình. Do đó, một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Iran và các nước khác đang ở phía trước".
Đó là cách nói bóng gió rằng Trung Quốc hiện đang công nhận và ủng hộ Iran như một cường quốc toàn cầu quan trọng.
Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra định nghĩa dứt khoát về cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran: "Bất hợp pháp".
Đó là cách nói bóng gió rằng mọi thứ liên quan đến cuộc chiến tranh tự chọn này, từ nguyên nhân đến vô số hậu quả đều đang chìm trong vũng lầy của sự bất hợp pháp.
Ông Vương Nghị đã diễn đạt chiến dịch ngoại giao của Trung Quốc bằng thái độ lịch sự đặc trưng: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục nỗ lực giảm bớt căng thẳng".
Nhưng ông Vương Nghị lại có lập trường khẳng định về con đường hướng tới một giải pháp: "Trung Quốc tin rằng việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch là điều bắt buộc. Việc tái khởi động xung đột là không thể chấp nhận được và việc kiên trì đàm phán là đặc biệt quan trọng".
Đó phải là lời mở đầu cho một cuộc đàm phán thực sự dẫn đến chấm dứt chiến tranh và tất cả các cuộc chiến tranh ở Tây Á chống lại toàn bộ Trục Kháng chiến. Đó chính xác là lập trường của Iran.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh: "Trung Quốc ủng hộ Iran trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời đánh giá cao thiện chí của Iran trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua các kênh ngoại giao".
Eo biển Hormuz có tầm quan trọng tuyệt đối đối với Trung Quốc vì nó liên quan đến việc nhập khẩu năng lượng không chỉ từ Iran mà còn từ các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh.
Về vấn đề hạt nhân, ông Vương Nghị nói: "Trung Quốc đánh giá cao cam kết của Iran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời công nhận quyền hợp pháp của Iran trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình".
Trật tự Tây Á mới
Thông qua ông Vương Nghị, Trung Quốc đã làm rõ 3 điểm cốt yếu: Ủng hộ tất cả các yêu sách chính đáng của Iran; ủng hộ việc rút các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Vịnh Ba Tư và tích cực tham gia vào công cuộc tái thiết Iran sau chiến tranh.
Đồng thời, Bắc Kinh đang kêu gọi các nước Ả Rập đoàn kết lại và hướng tới một khuôn khổ an ninh mới - loại trừ Đế chế Hỗn loạn, Dối trá và gần đây là Cướp biển (điều mà Tổng thống Mỹ đã thừa nhận). Một lần nữa: Đó chính xác là lập trường của Iran.
Trung Quốc hiểu rõ Iran đang định hình sự kháng cự như một lợi thế chiến lược. Đối với cấu trúc quyền lực mới ở Iran, cuộc chiến xoay quanh việc sống sót trước áp lực tối đa, những trận ném bom tàn khốc; kiểm soát bẫy leo thang; không khuất phục trước sự cưỡng ép về quân sự và kinh tế.
Iran ủng hộ việc thiết lập một cấu trúc khu vực mới thời hậu chiến có thể điều phối phát triển và an ninh. Trung Quốc ủng hộ việc thiết lập một cấu trúc hòa bình và an ninh khu vực, trong đó các quốc gia trong khu vực cùng tham gia, bảo vệ lợi ích chung và đạt được sự phát triển chung.
Kiến trúc mới này chính là trật tự mới của Tây Á. Vậy nên chẳng có gì lạ khi thế giới của Trump 2.0 đang hỗn loạn. Bởi vì trật tự mới ở Tây Á này là một mô hình thu nhỏ, liên kết trực tiếp với mô hình vĩ mô Trật tự Toàn cầu Mới, trong đó Trung Quốc là một động lực chính cùng với Nga.
Nga đang tập trung vào việc thực hiện lâu dài và bất chấp mọi khó khăn, một Quan hệ đối tác Đại Á-Âu, mở rộng sang khu vực Á-Phi-Á-Âu.
Trung Quốc tham vọng hơn nhiều. Về cơ bản, mọi thứ đều được định hình thông qua Bốn Sáng kiến Toàn cầu. Sáng kiến mới nhất là Sáng kiến Quản trị Toàn cầu, được khởi xướng tại hội nghị thượng đỉnh SCO Plus ở Thiên Tân vào tháng 9/2025.
Điều đó tiếp nối Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới, hay BRI (Sáng kiến Vành đai và Con đường), sau đó phát triển thành ba Sáng kiến Toàn cầu đầu tiên: Sáng kiến Phát triển Toàn cầu; Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu - cho đến tận Quản trị Toàn cầu.
Tóm lại, đó là lộ trình của Trung Quốc để xây dựng cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại; một giải pháp thay thế trên thực tế cho chủ nghĩa tự do phương Tây đang sụp đổ. Tham vọng của họ, đúng vậy, là toàn cầu.
Đối mặt với điểm yếu cấu trúc của Mỹ
Đó là tình hình hiện tại của trật tự mới. Nếu có lòng tò mò trí tuệ, Tổng thống Trump sẽ có thể nhận thấy sức mạnh công nghiệp khổng lồ của Trung Quốc và khả năng kiểm soát hoàn toàn các chuỗi cung ứng mà Mỹ phụ thuộc vào.
Ông Trump sẽ phải đối mặt với những điểm yếu về cấu trúc của Mỹ: Danh sách dài những vấn đề quen thuộc như đất hiếm, chuỗi cung ứng công nghiệp, khả năng tiếp cận các vật liệu thiết yếu cho máy bay F-35, tên lửa Patriot và các lĩnh vực lớn của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ.
Và ông Tổng thống Trump sẽ được nhắc nhở rằng luật pháp Mỹ không còn tự động có hiệu lực ngoài lãnh thổ nữa. Đó là sự thật khó chịu mà Mỹ buộc phải chấp nhận.