Eo biển Hormuz nóng bỏng khi Iran bắn tàu chiến Mỹ

GD&TĐ - Theo Tasnim News, Hải quân Iran ngày 4/5 đã phóng 2 tên lửa về phía chiến hạm Mỹ tại eo biển Hormuz.

Chiến hạm của Hải quân Iran.
Chiến hạm của Hải quân Iran.

Khu trục hạm bị tấn công

Trước khi phóng tên lửa, lực lượng Hải quân Iran đã phát cảnh báo chiến hạm Mỹ khi chiến tàu này cố đi qua eo biển Hormuz.

"Sau khi tàu khu trục Zionist của Mỹ phớt lờ cảnh báo ban đầu, Hải quân Iran đã nổ súng cảnh cáo, phóng tên lửa và máy bay không người lái chiến đấu", tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim News dẫn nguồn tin quân sự Iran cho biết.

Ngay sau khi Iran tuyên bố phóng tên lửa vào Zionist, Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

"Không tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ chiến dịch Dự án Tự do và thực thi lệnh phong tỏa với cảng biển Iran", CENTCOM thông báo trên X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 thông báo khởi động "Dự án Tự do", chiến dịch dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz. Iran đã tuyên bố sẽ tấn công mọi đơn vị của Mỹ tiến vào eo biển này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm 4/5 ra tuyên bố: "Người Mỹ lẽ ra phải hiểu họ không thể sử dụng ngôn ngữ đe dọa và vũ lực đối với dân tộc Iran".

"Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh rằng chúng tôi chính là người bảo vệ và gìn giữ eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch", phát ngôn viên nói thêm.

Cũng theo ông Baqaei, ưu tiên của Iran ở giai đoạn này là chấm dứt chiến sự. "Phía bên kia cần cam kết thực hiện cách tiếp cận hợp lý và từ bỏ những yêu cầu quá đáng đối với Iran", ông nhấn mạnh.

Chặn lối vào eo biển Hormuz

Cùng với tuyên bố tấn công chiến hạm Mỹ, Cơ quan Quan hệ Công chúng của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết, thông qua một "cảnh báo dứt khoát và nhanh chóng" do Hải quân Iran đưa ra, việc các tàu khu trục của Mỹ và Israel tiến vào khu vực eo biển Hormuz đã bị ngăn chặn.

Hôm 3/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "giúp giải cứu" các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz, ngụ ý rằng chính quyền của ông sẽ phá vỡ lệnh phong tỏa của Iran đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông Trump tuyên bố ông đang phát động chiến dịch - được đặt tên là Dự án Tự do - theo yêu cầu của các quốc gia có tàu thuyền bị mắc kẹt ở eo biển, mà ông gọi là "những người ngoài cuộc trung lập và vô tội".

CENTCOM cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu hỗ trợ các tàu thương mại "muốn tự do đi lại" qua eo biển từ ngày 4/5.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là Mỹ, sẽ bị tấn công nếu cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ và quản lý chặt chẽ an ninh eo biển Hormuz bằng toàn bộ khả năng, đồng thời khuyến cáo tất cả các tàu thương mại và tàu chở dầu không nên cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với Lực lượng vũ trang Iran đóng tại đó để không gây nguy hiểm cho an ninh của họ", Tướng Khatam tuyên bố.

Ngày 28/2, Mỹ và chính quyền Israel phát động một cuộc chiến nhằm vào Iran, trong đó lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo lúc bấy giờ là Ayatollah Seyed Ali Khamenei và một số quan chức quân sự cấp cao đã thiệt mạng.

Lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái kéo dài hàng tuần nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ và Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và khu vực Vịnh Ba Tư, gây thiệt hại nặng nề trong 100 đợt phản công kéo dài 40 ngày.

Biện pháp trả đũa của Iran cũng bao gồm việc nước này đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược đối với các tàu thuyền thuộc về đối phương và đồng minh của họ.

Sau đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục áp đặt thêm các hạn chế đối với tuyến đường thủy này, yêu cầu các tàu thuyền phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Iran mới được phép đi qua.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố tiếp tục lệnh phong tỏa bất hợp pháp mà nước này đang cố gắng áp đặt lên các tàu thuyền và cảng biển của Iran.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ