Iran gửi thông điệp quan trọng tới Mỹ

GD&TĐ -Tehran mới đây đã gửi một thông điệp quan trọng tới Washington qua Qatar rằng, họ sẽ không còn kiềm chế đơn phương được nữa khi nhắc đến Israel.

Tên lửa được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran, Iran.
Tên lửa được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran, Iran.

"Giai đoạn kiềm chế đơn phương đã kết thúc, vì điều đó không bảo vệ được các yêu cầu về an ninh quốc gia của Tehran. Tehran không muốn xảy ra chiến tranh khu vực, nhưng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng phi truyền thống, bao gồm cả việc nhắm vào cơ sở hạ tầng của Israel”, một nguồn tin ẩn danh có trụ sở tại Qatar nói với Al Jazeera hôm 3/10.

Trong khi đó, phái bộ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) đã ra tuyên bố cảnh báo các quốc gia khác nếu họ hỗ trợ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Iran.

“Phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ nhằm vào kẻ xâm lược. Nếu bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ kẻ xâm lược, thì quốc gia đó cũng sẽ được coi là đồng phạm và là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi khuyên các quốc gia không nên vướng vào cuộc xung đột giữa chế độ Israel và Iran và tránh xa cuộc chiến”, phái bộ Iran tại LHQ nêu rõ.

Thông điệp này được đưa ra khi Tây Jerusalem đe dọa sẽ có "phản ứng cứng rắn" đối với loạt tên lửa của Iran tối hôm 1/10, mà Tehran mô tả là hành động trả đũa cho cái chết của các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah dưới tay Israel.

Ít nhất 180 tên lửa các loại đã được bắn vào Israel vào tối 1/10. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã bắn hạ hầu hết các tên lửa này, nhưng bằng chứng video cho thấy, nhiều vụ tấn công xảy ra trên khắp Israel, bao gồm cả thiệt hại về tài sản đối với một số cơ sở quân sự.

Amir Saied Iravani, đặc phái viên của Tehran tại LHQ, đã nói với Hội đồng Bảo an vào ngày 2/10 rằng, cuộc tấn công là hành động tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương LHQ, và Iran “hoàn toàn sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng thủ tiếp theo nếu cần thiết”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cáo buộc Israel muốn “gây mất an ninh và lan rộng khủng hoảng trong khu vực”, điều mà Tehran phản đối. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Bất kỳ loại tấn công quân sự, hành động khủng bố hoặc vượt qua ranh giới đỏ nào của chúng tôi cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ lực lượng vũ trang của chúng tôi".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thề sẽ "bắt chế độ của các giáo sĩ phải trả giá đắt".

"Phản ứng khắc nghiệt đang được phối hợp chặt chẽ với Mỹ, và dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vài ngày", Kênh 12 có trụ sở tại Tel Aviv trích lời ông Benjamin Netanyahu nói.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên rằng, ông đang thảo luận với Israel về khả năng tấn công các địa điểm khai thác dầu của Iran.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.