Litva tăng cường sức mạnh quốc phòng với 94 xe tăng Leopard 2A8

GD&TĐ -Litva đang chuẩn bị tăng cường cho sức mạnh quốc phòng bằng cách lên kế hoạch mua khoảng 100 xe tăng Leopard 2A8 mới nhất từ ​​Đức.

Xe tăng Leopard 2A8 của Đức
Xe tăng Leopard 2A8 của Đức

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Laurynas Kasciunas, công bố vào ngày 1/10/2024.

Ông Kasciunas cho biết, Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Litva sẽ họp vào cuối tháng 10 để hoàn thiện quyết định liên quan đến việc mua những chiếc xe tăng tiên tiến này của Đức.

Nếu Hội đồng chấp thuận, hợp đồng có thể được hoàn tất vào tháng 11/2024. Theo ông Kasunas, mục tiêu là đưa tất cả xe tăng vào hoạt động tại Litva vào cuối năm 2030.

Bộ trưởng Kasciunas cũng nhấn mạnh tham vọng của Litva trong việc tăng cường hơn nữa năng lực quân sự, với kế hoạch mua xe bọc thép chở quân Boxer, được gọi tại địa phương là Vilkas, và các hệ thống phòng không tiên tiến.

Bất chấp những mục tiêu này, ưu tiên hàng đầu hiện tại vẫn là thành lập một tiểu đoàn xe tăng mạnh mẽ, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị quân đội Đức được trang bị các phiên bản nâng cấp của xe tăng Leopard 2A8.

Đến năm 2030, Litva dự kiến ​​sẽ có ít nhất 94 xe tăng Leopard 2A8, tăng cường đáng kể sức mạnh phòng thủ của mình thông qua sự hợp tác với cả lực lượng Litva và Đức.

Việc triển khai chiến lược này rất quan trọng tại Hành lang Suwalki, một dải đất hẹp nối liền các quốc gia Baltic với phần còn lại của châu Âu trong khi ngăn cách Belarus với Kaliningrad của Nga. Khu vực này là một điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ của NATO trước các mối đe dọa có thể xảy ra.

Bằng cách trang bị cho quân đội công nghệ tiên tiến như Leopard 2A8, Litva đặt mục tiêu tăng cường tính tự chủ trong phòng thủ và tăng cường sự hội nhập vào cơ cấu quân sự của NATO, theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva.

Leopard 2A8 sẽ tích hợp liền mạch với các thành phần khác của lực lượng vũ trang Litva, chẳng hạn như xe bọc thép chở quân Boxer - được gọi là Vilkas ở Litva - và các hệ thống phòng không hiện có.

Sự phối hợp này tạo ra một cấu trúc phòng thủ gắn kết, cho phép những chiếc xe tăng mới này hoạt động hài hòa với các đơn vị khác. Chúng cũng sẽ kết nối với mạng lưới truyền thông kỹ thuật số của NATO, cho phép chia sẻ thông tin nhanh chóng và phối hợp hoạt động với các lực lượng đồng minh.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực và truyền thông tiên tiến của Leopard 2A8 sẽ kết nối với hệ thống của APC Vilkas, nâng cao nhận thức chiến thuật và hỏa lực kết hợp. Điều này sẽ hợp lý hóa tương tác giữa các nhánh khác nhau của Quân đội Litva, cho phép lực lượng này nhanh chóng thích ứng với các mối đe dọa mới nổi.

Ngoài ra, hệ thống cảm biến tiên tiến của xe tăng sẽ tăng cường khả năng trinh sát và dẫn đường, rất quan trọng cho các hoạt động chung thành công, đặc biệt là ở các khu vực chiến lược như Hành lang Suwalki.

Theo Bulgarian Miliatary News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ