Iran đánh quá mạnh, Mỹ tính rút hết quân khỏi Iraq và Syria

GD&TĐ - Theo giới phân tích Mỹ, một phần nguyên nhân khiến Nhà Trắng xem xét rút quân khỏi Syria là sự gia tăng tấn công của Iran vào các mục tiêu của Mỹ.

Iran đánh quá mạnh, Mỹ tính rút hết quân khỏi Iraq và Syria

Theo giới truyền thông Washington, Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng rút hoàn toàn quân Mỹ khỏi Syria, sau khi rời khỏi Iraq.

Điều này đã được báo cáo bởi Tạp chí Mỹ mang tên “Chính sách đối ngoại” (Foreign Policy), trích dẫn các nguồn tin trong Nhà Trắng.

Theo các tác giả của ấn phẩm Mỹ, Nhà Trắng hiện nay không còn quan tâm đến sự hiện diện của phái bộ quân sự ở Syria và việc đầu tư thêm các nguồn lực cho các hoạt động lực lượng Mỹ ở quốc gia Trung Đông này đã bị dừng lại.

Foreign Policy tiết lộ, hiện đang có một cuộc thảo luận trong chính quyền Washington về thời điểm và cách thức rút quân Mỹ khỏi đất nước này, mặc dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Tạp chí Mỹ cũng nhận định rằng, việc Mỹ xem xét rút quân khỏi Syria sau 13 năm hiện diện ở đất nước này có thể bị thúc đẩy bởi hai nguyên nhân chính.

Một là: Có thể việc Mỹ rút quân khỏi Syria có liên quan đến việc chính quyền Baghdad vừa qua lại một lần nữa yêu cầu Mỹ và các nước NATO khác rút quân khỏi lãnh thổ Bagdad.

Rõ ràng là sau khi Quân đội Mỹ và NATO bị buộc phải rời khỏi quốc gia Trung Đông này, chuỗi cung ứng cho lực lượng đóng quân trái phép ở Syria sẽ bị gián đoạn và việc đảm bảo hoạt động của các căn cứ ở Syria sẽ gặp khó khăn.

Hai là: Không thể loại trừ nguyên nhân Mỹ dự định rút quân khỏi Syria bị tác động bởi các cuộc tấn công đang diễn ra của Iran và các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn vào các cơ sở của Lầu Năm Góc ở khắp Trung Đông.

Tiếp theo các vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ và căn cứ al-Tanf, vào đêm ngày 24/01, một cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái đã được thực hiện vào căn cứ Mỹ gần mỏ dầu Conocco ở tỉnh Deir ez-Zor. Cùng lúc đó, căn cứ Mỹ Ain al-Assad ở Iraq cũng bị tấn công.

Được biết, Quân đội Mỹ đã hiện diện trái phép ở Syria từ năm 2011 và hiện đang chiếm đóng một khu vực rộng lớn ở đông-đông bắc Syria thuộc các tỉnh al-Hasakah, Aleppo và Deir ez-Zor, dưới chiêu bài hỗ trợ cho Lực lượng Dân quân người Kurd Syria (YPG) chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Vào tháng 12 năm 2018, Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó là ông Donald Trump, đã từng tuyên bố ý định rút quân khỏi nước này. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị đình đốn sau khi ông Trump thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Về phía Damascus, các quan chức chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã nhiều lần cáo buộc Mỹ chiếm đóng trái phép các vùng lãnh thổ của Syria, cướp đoạt tài nguyên dầu mỏ của Syria, thông qua hoạt động khai thác, xuất khẩu bất hợp pháp, gây thiệt hại đối với nền kinh tế Syria tới hơn 100 tỷ USD (cho đến năm 2022).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com