Trong các đơn khiếu nại riêng biệt gửi tới Hội đồng Bảo an (HĐBA) và Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), Iran đã nêu chi tiết nhiều trường hợp máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay không người lái (UAV) trinh sát và máy bay hỗ trợ của Mỹ, được cho là đã hoạt động từ hoặc đi qua không phận của 3 quốc gia vùng Vịnh từ ngày 15 đến 20/3.
Các bức thư được Adla Massoud, phóng viên tờ The National tại Liên hợp quốc chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo Iran bảo lưu quyền thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết và thích đáng” để tự vệ.
Các sự cố được liệt kê gồm máy bay chiến đấu F-35 và F-18, máy bay ném bom B-1, máy bay trinh sát RQ-4 và U-2, máy bay tuần tra biển P-8 hoạt động trên không phận UAE, Qatar và Saudi Arabia, để hỗ trợ các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran.
Các bức thư kêu gọi 3 quốc gia này “tuân thủ các nguyên tắc láng giềng tốt” và ngừng tạo điều kiện cho Iran tấn công lãnh thổ của mình.
Những cáo buộc này được đưa ra khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc tham vấn kín về Iran hôm 27/3 theo yêu cầu của Nga.
Evgeny Uspensky, người phát ngôn của phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc cho biết, cuộc họp được triệu tập “do các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm các cơ sở giáo dục và chăm sóc sức khỏe”.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran với các cuộc không kích khiến Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và hàng trăm người khác thiệt mạng.
Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và UAV nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp vùng Vịnh, cũng như cơ sở hạ tầng ở các quốc gia có lực lượng Mỹ đóng quân.
Các quốc gia vùng Vịnh ngày càng bị cuốn vào cuộc xung đột.
Saudi Arabia đã trục xuất một số nhà ngoại giao Iran tuần trước, cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo "liên tục tấn công" lãnh thổ của mình.
Qatar đã ra lệnh cho các tùy viên quân sự Iran rời đi, sau khi các cuộc tấn công làm hư hại một trong những cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới.
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Thái tử Faisal bin Farhan cảnh báo sự kiên nhẫn của các quốc gia vùng Vịnh "không phải là vô hạn" và không thể loại trừ khả năng hành động quân sự chống lại Iran.