Phát biểu sau khi tham dự cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 25/3, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết, các máy bay A-10 và AH-64 đã tự do bay lượn khắp không phận Iran.
“Hãy xem, người ta chỉ điều động những máy bay hỗ trợ không kích tầm thấp, bay chậm này khi đối phương không còn hệ thống phòng không đáng kể nào.
Do đó, sự hiện diện của máy bay A-10 và AH-64 là bằng chứng cho thấy hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy, hệ thống chỉ huy và kiểm soát của họ đã tan vỡ, và các lãnh đạo cấp cao của họ đang ẩn náu trong các hầm ngầm”, ông Hegseth nói.
Phát biểu này của vị bộ trưởng được đưa ra ngay sau khi có báo cáo rằng, hơn 150 tàu chiến của Hải quân Iran đã bị đánh chìm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Một ngày trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Razin Caine cho biết, máy bay A-10 và Ah-64 hiện đang tích cực nhắm mục tiêu vào các tàu tấn công nhanh của Iran, bao gồm cả tàu điều khiển từ xa chở bom đe dọa các tàu chở dầu.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó cảnh báo, bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz sẽ bị tấn công và tuyến đường thủy này - nơi khoảng 20% sản lượng dầu mỏ của thế giới đi qua mỗi ngày - đã bị đóng cửa hiệu quả kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran. Nhiều tàu bị trúng hỏa lực của Iran tại eo biển này và vùng biển lân cận.
A-10 là máy bay tấn công cận âm, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ không quân tầm gần.
Máy bay này nổi tiếng nhất với khẩu súng máy Gatling bảy nòng GAU-8/A Avenger 30mm khổng lồ, có thể bắn 3.900 viên đạn mỗi phút, và có tầm bắn hiệu quả 1.200m.
Chiếc máy bay này có thể đang sử dụng súng của mình để truy lùng các tàu tấn công nhanh của Iran, mặc dù Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) vẫn chưa công bố đoạn phim nào cho thấy cuộc giao chiến như vậy.
Máy bay trực thăng Apache cũng được trang bị súng máy 30mm M230 dưới thân máy bay phía trước và 4 điểm treo vũ khí trên các giá treo cánh phụ để mang theo vũ khí và vật tư.
Điều thú vị là, năm ngoái CENTCOM đã công bố đoạn video cho thấy, ít nhất một số máy bay trực thăng Apache được triển khai ở Trung Đông đã được nâng cấp để bắn tên lửa Spike NLOS do Israel sản xuất.
Với tầm bắn lên đến 50km đối với thế hệ mới nhất, tên lửa dẫn đường quang học này mang lại cho trực thăng một khả năng độc đáo.
Rõ ràng, quân đội Mỹ hiện đang sử dụng mọi phương tiện trong tầm tay để leo thang các hoạt động ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyến đường thủy này vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran.