Iran bắt 12 người biểu tình

Iran bắt 12 người biểu tình

(GD&TĐ) – Cảnh sát ở Tehran đã bắt giữ 12 người biểu tình sau khi những đám đông người biểu tình rời khu Hội đồng Anh ở Qolhak ở phía bắc Tehran – tờ báo Fars cho biết.

Biểu tình
Biểu tình trước đại sứ quán Anh ở Iran

Truyền thông địa phương trước đó cho biết khoảng 300 sinh viên đã biểu tình trước khu nhà Hội đồng Anh tại Tehran, Iran. Khoảng 100 người đã tìm cách xô vào tòa nhà mặc dù bị cảnh sát ngăn cản.

Sau đó, cảnh sát đã ngăn người biểu tình và họ đã rời khu nhà. 12 người bị bắt và tống giam.

Hôm qua, hàng ngàn người Iran tức giận đã biểu tình trước đại sứ quán Anh ở trung tâm Tehran và Hội đồng Anh ở Qolhak ở phía bắc Tehran, một ngày sau khi Hội đồng Bảo vệ của Iran – cơ quan luật pháp cao nhất Iran, đồng ý cắt giảm các mối quan hệ ngoại giao với Anh để đáp trả chính sách “thù địch” với Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng thể hiện sự tiếc nuối đối với sự kiện trên.

Phương Hà (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ