Indonesia: Khuyến khích triển khai mô hình học kết hợp

GD&TĐ - Chính phủ Indonesia cho phép nhiều trường học chuyển sang mô hình dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp nhằm giảm số lượng học sinh đến trường vào cùng một thời điểm.

Học sinh Indonesia trở lại trường vào ngày 3/1.
Học sinh Indonesia trở lại trường vào ngày 3/1.

Theo hướng dẫn mở cửa trường học phòng chống Covid-19 của Indonesia, các cơ sở giáo dục cần bám sát vào cấp độ dịch theo khu vực, trong đó cấp độ 4 là mức nguy hiểm nhất, để linh hoạt tổ chức hình thức dạy học.

Học sinh ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cấp độ 1, 2 học trực tiếp từ 3/1. Trong khi, các trường tại khu vực có mức độ dịch cấp độ 3 trở lên học trực tuyến.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Indonesia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng với hơn 10.000 ca được ghi nhận trong ngày. Các chuyên gia, nhóm lợi ích cho rằng trước làn sóng Omicron, nước này cần thắt chặt quy định mở cửa trường học an toàn.

Do vậy, từ tuần này, Chính phủ Indoneisa đã thay đổi quy định, khuyến khích tổ chức học kết hợp.

Cụ thể, trường học tại khu vực dịch cấp độ 1 dạy học trực tiếp. Các trường tại khu vực dịch cấp độ 2, 3 học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trường ở khu vực dịch cấp độ 4 học trực tuyến.

Riêng trường tại khu vực cấp độ 2 có thể dạy trực tiếp 100% nếu nhận được sự ủng hộ từ gia đình học sinh. Các trường không đảm bảo hệ thống thông gió, lọc khí hoặc không gian quá nhỏ cũng có thể chuyển sang dạy kết hợp.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.