Ibrahimovic thừa nhận mâu thuẫn với HLV Guardiola

Ibrahimovic thừa nhận mâu thuẫn với HLV Guardiola

(GD&T Đ) -  Trong bài phát biểu với báo giới ngày hôm nay (26/8), tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Barcelona lên tiếng thừa nhận mối quan hệ của mình với HLV Pep Guardiola là đang xấu đi.

1
Ibrahimovic muốn được chuyển sang thi đấu trong màu áo của AC Milan

Theo thông tin được Sky Sport 24, đăng tải tương lai siêu sao người Thụy Điển đang dần xa rời sân Nou Camp sau khi tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Barcelona lên tiếng thừa nhận mối quan hệ của mình với HLV Pep Guardiola đang có những diễn biến xấu đi. “Tôi đã không nói chuyện với HLV Guardiola trong sáu tháng”, Ibrahimovic tiết lộ. “Tôi không biết lý do của điều này, nhưng chắc chắn bên trong đó có vấn đề. Đối với lời đề nghị của AC Milan cho tôi trong thời điểm này, tôi không chắc chắn về một động thái có thể xảy ra, vì vậy tôi vẫn sẽ là một cầu thủ của Barcelona nhưng tôi muốn thi đấu cùng với một cầu thủ như Ronaldinho”, cựu tiền đạo của Inter Milan cho biết thêm.

Ở một diễn biến khác, trong bài phát biểu của mình với báo giới trong thời gian gần đây, tiền đạo 37 tuổi của AC Milan Filippo Inzaghi đã lên tiếng kêu gọi ngôi sao người Thụy Điển sẽ cùng mình thi đấu trong màu áo AC Milan để tạo thành một sự kết hợp mạnh mẽ trên hàng công: “Những cầu thủ xuất sắc luôn được chào đón tại AC Milan, cả phòng thay đồ đã sẵn sàng để chào đón Ibrahimovic”.

“Ibra đến là một giấc mơ đối với chúng tôi và bây giờ điều đó sắp trở thành sự thật”, HLV Massimiliano Allegri của AC Milan tiết lộ. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha và Italia khẳng định trong ngày hôm nay Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell đã có buổi gặp mặt với Adriano Galliani phó chủ tịch của AC Milan và Mino Raiola người đại diện của Ibrahimovic để thảo luận về một bản hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên.

Phạm Nguyễn (theo ESPN STAR)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.