IAEA vô cùng lo ngại tình hình nhà máy hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các chuyên gia của IAEA đang ở Nhà máy điện hạt nhân (NPP) Zaporozhye được cho là tiếp tục nghe thấy tiếng pháo kích.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, tình hình xung quanh Zaporozhye NPP đang trở nên khó dự đoán hơn và có khả năng gây nguy hiểm.

Ông Rafael Grossi cho biết: “Tôi vô cùng lo ngại về những rủi ro an ninh và an toàn hạt nhân rất thực tế mà nhà máy phải đối mặt”.

Theo ông, các chuyên gia IAEA có mặt tại địa điểm này tiếp tục nghe thấy tiếng pháo kích.

"Cơ sở hạt nhân lớn này phải được bảo vệ. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy cam kết của tất cả các bên để đạt được mục tiêu quan trọng này và IAEA sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để giúp đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân tại nhà máy" - ông nói thêm .

Có mặt tại Zaporozhye, ông Grossi cho biết đã nhận được thông tin về việc sơ tán người dân khỏi thành phố Energodar. Ông nhấn mạnh, các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ tình hình về bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với an toàn và an ninh hạt nhân.

Tổng giám đốc IAEA cho biết thêm, các chuyên gia đã không thể đến thăm Energodar trong những ngày gần đây.

Trước đó, quyền thống đốc vùng Zaporozhye Evgeny Balitsky cho biết cư dân của 18 khu định cư sẽ tạm thời được di dời do các cuộc tấn công bằng hỏa lực tăng cường của quân đội Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ