Huyện Yên Lạc thiết lập kỷ cương trong triển khai thu hồi đất tại các dự án

GD&TĐ - Cùng với công tác tuyên truyền, vận động thì cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp mạnh nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai.

Chủ đầu tư tiến hành san gạt mặt bằng dự án
Chủ đầu tư tiến hành san gạt mặt bằng dự án

Sáng 21/12, lực lượng chức năng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City. Có 18 hộ dân thuộc diện cưỡng chế đợt này với diện tích đất 9.400m2. Đây là những hộ dân cố tình không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, không bàn giao đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi.

Buổi giải phóng mặt bằng diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật. Diện tích đất cưỡng chế thu hồi được bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành san gạt mặt bằng dự án. Đối với số tiền các hộ không nhận sẽ được gửi vào Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc theo quy định.

Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc cho biết: Dự án Khu đô thị Yên Lạc – Dragon city thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013 thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…Về thủ tục hồ sơ để thực hiện dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City đã bảo đảm theo quy định pháp luật.

Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragoncity được triển khai từ năm 2018. Tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, diện tích của dự án là 14,6 ha của 289 hộ dân. Đến nay, Ban bồi thường GPMB&PTQĐ huyện đã phối hợp với Chủ đầu tư, UBND thị trấn Yên Lạc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp của 225 hộ là 11,5ha, còn lại 64 hộ chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng với diện tích 3,1ha.

Trong thời gian tới các đơn vị của huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

Được biết, năm 2022, huyện Yên Lạc đã tổ chức nhiều cuộc cưỡng chế thu hồi đất tại một số dự án như: Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương, dự án cụm công nghiệp Đồng Văn, cưỡng chế thi hành án dân sự về tài sản gắn liền với đất đã hết hạn thầu 6 năm đối với trường hợp tại khu 10, thôn Yên Thư, xã Yên Phương, Yên Lạc…

Đây là động thái quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc thực thi chính sách pháp luật về đất đai, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, giúp các dự án triển khai đúng tiến độ tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.