Huyện Yên Châu làm tốt công tác chăm lo đời sống người có công với Cách mạng

GD&TĐ - Thời gian qua, huyện Yên Châu (Sơn La) luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với Cách mạng...

Lãnh đạo huyện Yên Châu thăm, tặng quà thương binh Hoàng Văn Nọi, bản Đông Tấu.
Lãnh đạo huyện Yên Châu thăm, tặng quà thương binh Hoàng Văn Nọi, bản Đông Tấu.

Hỗ trợ và xây nhà ở cho gia đình chính sách

Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân đóng góp, những năm qua với sự nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như sự quan tâm của các cấp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Châu (LĐTB&XH) đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức xây dựng mới và sửa chữa nhiều ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Đến nay, phần lớn các gia đình chính sách đã có nhà ở kiên cố, khắc phục được nhà ở tạm bợ, cơ bản đã giải quyết xong chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, chế độ đối với người bị địch bắt, với thương binh, liệt sỹ, chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ trên địa bàn huyện.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, huyện luôn chú trọng đến việc giải quyết trợ cấp cho các gia đình người có công với cách mạng, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng cho hơn 273 lượt đối tượng với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Theo ông Cường, huyện giao cho Phòng LĐTB&XH hướng dẫn UBND các xã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Huyện cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ mai táng phí Huân chương, Huy chương cho 27 hồ sơ; chi trả chế độ mai táng phí cho thân nhân người có công 24 đối tượng, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

z5903199463337-fd98ca5500c1f749b50e0d8cc63ba140-7773.jpg
3 nữ dân quân Yên Châu kể chuyện về cuộc chiến năm xưa với chị em Hội phụ nữ.

Gia đình bà Vì Thị Tới, thân nhân của bệnh binh Vì Thanh Xuân, bản Trung Tâm (xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) được ở trong ngôi nhà gỗ chắc chắn, ấm áp. Bà Tới tâm sự, chồng bà là bệnh binh mất gần 8 năm nay, gia đình có 4 nhân khẩu, thuộc diện khó khăn, nên được Hội Cựu chiến binh huyện, chính quyền địa phương, anh em, hàng xóm hỗ trợ hơn 50 triệu đồng làm nhà. Nhờ thế mà cuộc sống của gia đình đỡ vất vả hơn.

“Tôi bị nhiễm chất độc hóa học, hàng năm đều được Huyện Uỷ, UBND huyện, ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi và tặng quà dịp Tết và ngày thương binh liệt sỹ. Tôi rất cảm ơn”, ông Hà Văn Muồn, bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc chia sẻ.

Trở về sau khi tham gia chiến đấu tại chiến trường nước bạn Lào, ông Hoàng Văn Nọi bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông mang trong mình nhiều vết thương, sinh hoạt hàng ngày rất vất vả.

“Hàng năm, tôi luôn nhận được sự quan tâm của huyện, xã đến thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ sửa chữa nhà cửa. Đây là động lực để gia đình tôi vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống”, ông Hoàng Văn Nọi nói.

z5903199455706-20844b8211fe310d4719d76a878f2c11-9343.jpg
Lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Châu tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Đức, tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu.

Phát huy đạo lý "uống nước nhớ nguồn”

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu cho biết, huyện Yên Châu có 11 thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng; 118 thương binh, bệnh binh, 60 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gần 1.200 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hàng năm đều huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng và các chính sách về công tác “đền ơn, đáp nghĩa”.

Các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được huyện triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; tặng thẻ bảo hiểm y tế; chăm sóc, phụng dưỡng mẹ liệt sỹ.

Theo bà Hà, đối với những gia đình chính sách, người có công hoàn cảnh khó khăn, công tác chăm lo, trợ giúp không chỉ dừng lại ở những chế độ; chính sách hiện hành mà còn được hỗ trợ về vốn ưu đãi, trợ cấp giáo dục, tặng đồ dùng sinh hoạt. Huyện khuyến khích, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Hiện nay tại các xã, thị trấn, hầu hết các gia đình chính sách đều có mức sống từ trung bình trở lên, trong số đó, nhiều hộ vươn lên làm kinh tế giỏi, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

z5903196372271-40805001b7363e6801558610a8b17f88-7902.jpg
Bà Lường Thị Vân Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác thăm bệnh binh Lò Văn Hôm, bản Huổi Mong, xã Chiềng Hặc.

Từ năm 2018 đến nay, Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” của huyện huy động trên 200 triệu đồng hỗ trợ các gia đình chính sách gặp khó khăn tu sửa, nâng cấp, xây mới nhà ở.

Từ những việc làm cụ thể của các cấp, ngành, huyện Yên Châu không chỉ thể hiện lòng tri ân với những người đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn tiếp thêm động lực để người thân của người có công ấm lòng hơn, tiếp tục góp sức cùng xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho hay, thời gian vừa qua, huyện tổ chức Lễ Cầu siêu nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2024) cho hơn 300 người với số tiền hơn 231 triệu đồng.

Dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn, huyện đã đến tặng quà cho 298 người, gồm: Thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, tuất Thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học với tổng số tiền hơn 161 triệu đồng.

Bên cạnh vấn đề chăm sóc và làm tốt chính sách cho các đối tượng người có công, công tác khảo sát và quy tập mộ liệt sĩ cũng được chú trọng.

Phòng LĐTB&XH huyện Yên Châu còn kết hợp với cơ quan Quân sự huyện, các ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương thường xuyên tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập các mộ liệt sỹ về an táng ở các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn. Hỗ trợ một phần kinh phí cho các gia đình có con em là liệt sĩ đưa hài cốt về địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ