Tặng 250 suất quà cho người dân khu vực biên giới biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 250 suất quà vừa được Hải đoàn 18 cùng các đơn vị trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 29/1, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ đội Biên phòng phối hợp UBND Phường 12, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Chương trình đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao tặng 250 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, ở khu vực ven biển thuộc TP Vũng Tàu.

Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân” là hoạt động mỗi dịp xuân về, nhằm chăm lo tết cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo nhằm đem lại tết sum vầy, vui tươi cho người dân với tinh thần “không ai không có tết”, “ không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trao quà cho các hộ dân ven biển TP Bà Rịa.

Trao quà cho các hộ dân ven biển TP Bà Rịa.

Đây cũng là các hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/03/1959 – 03/03/2024), 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/03/1989 – 03/03/2024) thể hiện tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân.

Đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với đồng bào đang bám trụ, làm “cột mốc sống” nơi biên giới, hải đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ