Huyện Hoài Đức tích cực đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 17/11, ngành Giáo dục huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2022.

Ông Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức trao tặng Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị xuất sắc trong năm học 2021-2022.
Ông Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức trao tặng Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Những thành quả đáng ghi nhận

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức; ông Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các ông Nguyễn Anh, Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cùng đại diện các ban ngành trực thuộc và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại đây, ông Vương Văn Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT Hoài Đức nhấn mạnh, 40 năm qua là chặng đường không ít khó khăn, nhưng ngành giáo dục Hoài Đức đã ghi dấu được những thành tựu đáng khích lệ. Năm học 2021-2022 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, song với sự nỗ lực của toàn ngành, ngành Giáo dục huyện Hoài Đức vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Ông Vương Văn Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT Hoài Đức điểm lại một số thành tựu của ngành Giáo dục Hoài Đức trong thời gian qua.

Ông Vương Văn Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT Hoài Đức điểm lại một số thành tựu của ngành Giáo dục Hoài Đức trong thời gian qua.

Kết thúc năm học, UBND huyện Hoài Đức đã công nhận 77 đơn vị đạt Tập thể Lao động tiên tiến; 278 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 2.310 cá nhân đạt Lao động tiên tiến. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội khen thưởng, tặng Cờ thi đua xuất sắc. Có 8 tập thể được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 4 cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2022;

Ngoài ra, huyện Hoài Đức có 3 nhà giáo được Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Giải thưởng Nhà giáo tâm huyết sáng tạo năm 2022. Có 26 cá nhân trong toàn ngành được Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2022;Với sự đóng góp vào thành tích chung của giáo dục Thủ đô, Phòng GD&ĐT Hoài Đức được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng Giấy khen đạt giải Nhì Cuộc thi Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội Lần thứ 2 - năm 2022...

Ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT Hoài Đức nhận bó hoa tươi thắm từ các em học sinh đến từ Trường THCS An Khánh.

Ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT Hoài Đức nhận bó hoa tươi thắm từ các em học sinh đến từ Trường THCS An Khánh.

"Sự chuyển biến tích cực của ngành Giáo dục Hoài Đức năm học vừa qua đã diễn ra toàn diện trên các mặt, đều khắp ở các cấp học, các nhà trường; sự đổi mới, hiệu quả của các đơn vị đã tạo nên thành tích chung của toàn ngành. Trong mỗi công việc hàng ngày, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, rất nhiều gương người tốt - việc tốt đã hình thành, nhiều nhà giáo mẫu mực, nhiều cán bộ quản lý giỏi được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận" - ông Vương Văn Lâm nói.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Cô Nguyễn Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La chia sẻ một số ý kiến tại buổi lễ.

Cô Nguyễn Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La chia sẻ một số ý kiến tại buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, cô Nguyễn Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La thay mặt cho các cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện tâm sự, phía sau vinh quang của những trang giáo án là biết bao thầy cô còn khó khăn do bệnh tật nhưng vẫn luôn nỗ lực vì học trò thân yêu.

Trong thời đại ngày nay, thầy cô cần giúp cho người học tư duy phản biện, sáng tạo và giao tiếp, vận dụng tri thức vào cuộc sống. Trong công cuộc thực hiện chương trình mới, vai trò chủ động của nhà trường và giáo viên vô cùng quan trọng, thầy cô cần tiên phong trong đổi mới giáo dục để giúp học sinh phát triển toàn diện...

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Trường Tiểu học Đức Thượng.

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Trường Tiểu học Đức Thượng.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà ngành Giáo dục Hoài Đức đạt được trong thời gian qua. Huyện Hoài Đức xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển giáo dục đào tạo, huyện Hoài Đức đã tập trung quan tâm, dành nguồn lực về cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp khang trang, tăng cường thiết bị cho ngành giáo dục đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh. Đến nay, toàn huyện có 60/77 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 77,9%; trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận trao tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt" của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận trao tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt" của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Ông Nguyễn Xuân Đại cũng cho rằng, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ giáo viên các trường trên địa bàn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc phòng chống dịch bệnh của địa phương. Dù bị dịch bệnh nhưng đây cũng là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới trong giáo dục và đã đạt được những kết quả khả quan.

Trong thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo để thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Mỗi nhà trường cần tiếp tục sáng tạo trong dạy và học, tôn trọng sự khác biệt của học sinh để các em phát huy được năng lực riêng. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

"Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần rà soát số lượng nhà giáo; quan tâm tới các thầy cô một cách sâu sắc để khẳng định vị trí của ngành Giáo dục và người giáo viên. Các bậc phụ huynh cần tiếp tục chung tay với ngành Giáo dục trong sự nghiệp 'trồng người' vẻ vang mà cao quý. Các xã/thị trấn cần tổ chức tốt các hoạt động tri ân nhà giáo nhân dịp 20/11. Đẩy mạnh vai trò của hội khuyến học để nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả cho các tầng lớp nhân dân..." - ông Nguyễn Xuân Đại cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ