Huyện biên giới Mường Nhé kỷ niệm 20 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 20 năm xây dựng và phát triển, huyện biên giới Mường Nhé được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé.

Ngày 20/10, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2002 – 2022). Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên dự và tặng hoa chúc mừng.

Ngày 20/10/2002, huyện Mường Nhé được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ 2 huyện Mường Tè và Mường Lay, tỉnh Lai Châu (cũ), với diện tích tự nhiên gần 250.000ha.

Ngày đầu thành lập, đây là huyện vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Huyện gồm 6 xã nghèo, giao thông đi lại nhiều khó khăn, hạ tầng kỹ thuật - xã hội còn lạc hậu. Đây đồng thời cũng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng phá rừng, di cư tự do khó kiểm soát, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm trên 80%).

Trung tâm huyện Mường Nhé những năm đầu mới thành lập.

Trung tâm huyện Mường Nhé những năm đầu mới thành lập.

Bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 1.318 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực tăng hơn 2,5 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,46 triệu đồng/người/năm (tăng 12 lần so với năm 2002).

Mường Nhé hiện tại với nhiều đổi thay vượt bậc.

Mường Nhé hiện tại với nhiều đổi thay vượt bậc.

Công tác quản lý bảo vệ rừng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, tỷ lệ che phủ rừng tăng trên 11%. Xây dựng Nông thôn mới (NTM) đạt bình quân 9,8 tiêu chí/xã. Trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 58,43%.

Đến nay toàn huyện có 295km đường giao thông nông thôn, các khu dân cư, trục đường xã, bản cơ bản được cứng hoá. 93% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia. 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục THCS mức độ 2. 100% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé.
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé.

Hiện nay, toàn huyện có 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 167 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với trên 2.300 đảng viên. 100% các bản, trường học, trạm y tế có chi bộ.

Với những kết quả đạt được, trước đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. Để ghi nhận những đóng góp cho quá trình xây dựng huyện, nhân dịp này UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ