Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - TBD kể chuyện vượt qua áp lực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trần Khôi Nguyên - HS lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội xuất sắc giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương 2022.

Trần Khôi Nguyên giành huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.
Trần Khôi Nguyên giành huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.


Infographic thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Tin học Châu Á 2022

Thất bại là động lực to lớn

Mang trong mình đam mê môn Tin học, cậu học bé Trần Khôi Nguyên học sinh chuyên Tin - Trường THPT Chuyên Đại học sư phạm Hà Nội đã nỗ lực học tập xuất sắc để giành được những kết quả cao trong học tập, được bạn bè nể phục, thầy cô yêu mến.

Trần Nguyệt Anh, thành viên câu lạc bộ truyền thông của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, cho biết: "Em và các bạn trong trường vô cùng ngưỡng mộ anh Nguyên. Với học sinh chuyên có được giải thưởng cao luôn là mơ ước lớn và là động lực để mọi người cùng phấn đấu có được".

Bảng vàng thành tích của Trần Khôi Nguyên dày lên cùng với những năm học trên ghế trường trung học phổ thông Chuyên Đại học sư phạm. Với hai lần vô địch kỳ thi học sinh giỏi vùng duyên hải Bắc bộ khối 11 năm 2021 và kỳ thi tin học khởi động cho kỳ thi HSG quốc gia 2021); Giải nhất (Rank 2) Học sinh giỏi Quốc gia 2021, cho thấy nỗ lực học tập và tài năng chàng trai này.

Ít ai biết rằng, chủ nhân của tấm Huy chương Bạc APIO 2022 lại từng có thời gian mặc cảm và thất vọng nặng nề về bản thân khi trước đó Nguyên đã không đạt được thành tích quốc gia như kỳ vọng. Nhưng thất bại lại là động lực lớn để Trần Khôi Nguyên cố gắng nhiều hơn nữa.

Trần Khôi Nguyên và các bạn trong Đội tuyển Việt Nam dự Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2022.

Trần Khôi Nguyên và các bạn trong Đội tuyển Việt Nam dự Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2022.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH sư phạm Hà Nội cho biết: Trường THPT chuyên Đại học sư phạm là vườn ươm những tài năng trẻ, nhiều bạn trẻ bằng tài năng và nỗ lực học tập không ngừng nghỉ đã đem đến những tấm Huy chương Vàng – Bạc – Đồng ở những kỳ thi học sinh giỏi quốc tế.

Các bạn đã không chỉ đem lại danh tiếng cho bản thân mà cả nhà trường. Trong số đó có Trần Khôi Nguyên là một trong những học sinh xuất sắc giành Huy chương Bạc Tin học. Bên cạnh sự chăm lo bồi đắp kiến thức của các thầy, còn là nghị lực và quyết tâm chinh phục đỉnh cao học tập của bạn.

Không để khó khăn làm chùn bước

Để có được tấm Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, là một chặng đường gian khó với Nguyên. Nhớ lại lần thi trước, Trần Khôi Nguyên cho rằng mình đã từng bất cẩn, chủ quan này đã ảnh hưởng đến bài làm và để rồi bỏ lỡ cơ hội ghi điểm.

Khắc phục điều này, Trần Khôi Nguyên đã quyết tâm và nỗ lực hết mình vào cuộc thi APIO, cuối cùng, tấm Huy chương Bạc đã giúp bạn chứng minh rằng mình đã đúng. Bạn cho rằng cuộc thi cũng giống như trong bóng rổ, Khôi Nguyên không thi đấu một mình mà luôn có các đồng đội, những người bạn, thầy cô và nhà trường sẵn sàng đồng hành và sát cánh cùng bạn.

Trần Khôi Nguyên và các bạn học cùng lớp ở Trường THPT Chuyên, Đại học sư phạm Hà Nội.

Trần Khôi Nguyên và các bạn học cùng lớp ở Trường THPT Chuyên, Đại học sư phạm Hà Nội.

Đường đến thành công không chỉ có hoa hồng, Trần Khôi Nguyên cho biết, để vượt qua áp lực bản thân bạn đã phải mất 2 tháng để cân bằng cảm xúc khi có kết quả một lần thi không vừa ý.

Vốn dĩ là chàng trai có nghị lực sống và ước mơ cháy bỏng vươn lên trong học tập, Trần Khôi Nguyên đã tìm lại đam mê từ một sở thích khác để tiếp tục nuôi ước mơ chinh phục Olympic quốc tế. Bạn cho rằng mỗi cuộc thi cũng giống như một trận đấu bóng rổ, nơi mỗi cầu thủ phải nỗ lực thi đấu hết mình, trong kỳ thi này bạn đã nỗ lực hết sức để giành được kết quả cao.

Đồ họa: An Nhiên

Đồ họa: An Nhiên

Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2022, Việt Nam đã đạt được thành tích cao, cả 7/7 thí sinh Việt Nam đều có huy chương. Việt Nam tự hào đứng thứ 2 về tổng số huy chương đã đạt. Trong thành tích chung đó, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội luôn tạo những cơ hội tốt nhất để các học sinh tự tin thi đấu và đạt thành tích cao nhất. Các thầy cô giáo và học sinh nhà trường đều hy vọng rằng, sau Khôi Nguyên, các thế hệ CSPers sẽ viết tiếp câu chuyện về niềm đam mê tin học, vươn tới những giải thưởng cao hơn nữa trong tương lai!

Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 29/5. Theo quy định của ban tổ chức, Việt Nam được chọn 7 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Kết quả có 7/7 học sinh đoạt huy chương. Trong số đó có 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đây là kết quả cao nhất của đội tuyển tin học sau 10 năm tham gia kỳ thi này. Trong số bốn huy chương bạc có tên Trần Khôi Nguyên, lớp 12 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.