Hướng sinh viên tới lối sống đẹp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bên cạnh đào tạo kiến thức thì việc hướng sinh viên tới những giá trị sống đẹp luôn được các nhà trường đặc biệt quan tâm, chú trọng. Những năm qua, các trường học đã tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tích cực tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022
Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tích cực tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022

Phát huy vai trò xung kích sáng tạo

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên là một phần không thể thiếu trong quá trình đào tạo của các trường học nhằm phát triển, hoàn thiện đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên.

Đối với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) những năm qua, sinh viên nhà trường luôn tích cực tham gia tốt các hoạt động do Ðoàn trường và Ðoàn cấp trên phát động. Nổi bật là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn, đoàn viên sinh viên nhà trường đã tích cực, xung kích đi đầu trong việc tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo, chế tạo, ứng dụng công nghệ để cho ra đời nhiều sản phẩm gắn liền với đời sống xã hội.

Hưởng ứng, tham gia sôi nổi các cuộc thi ý tưởng sáng tạo các cấp

Hưởng ứng, tham gia sôi nổi các cuộc thi ý tưởng sáng tạo các cấp

Trong đó, nhiều sản phẩm nổi bật gắn với nhu cầu thực tế được đánh giá cao như sản phẩm: Chế tạo vật liệu tấm nhựa và một số sản phẩm bằng nhựa từ khẩu trang y tế; Giải pháp IoT trong tự động hóa nông nghiệp công nghệ cao; Thiết bị phân loại sản phẩm bằng nhận diện hình ảnh và ứng dụng vào hệ thống tranh đính đá tự động; Chiếu sáng thích ứng thông minh cho bộ đèn LED ngoài trời…

Em Hoàng Đức Chung, sinh viên lớp K56KMT- Khoa Điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: Em luôn cho rằng là sinh viên của một trường đại học khối kỹ thuật bên cạnh việc nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt được những thành tích tốt trong quá trình học tập, rèn luyện ở trường và là niềm tự hào của gia đình chúng em còn cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nỗ lực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, duy trì và thúc đẩy quá trình tự học thông qua các hoạt động sáng tạo, thiết kế, chế tạo sản phẩm gắn liền với nhu cầu thực tế.

Qua đó, góp phần giải phóng sức lao động thủ công, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường xanh; đồng thời tạo động lực, cơ hội để sinh viên mạnh dạn nghiên cứu, triển khai các ý tưởng mới ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Ngoài ra, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp còn được biết đến với vai trò quan trọng trong các chiến dịch “Thanh niên tình nguyện”, nêu cao tinh thần sẵn sàng cống hiến, sẻ chia, đoàn viên sinh viên nhà trường luôn tích cực hưởng ứng nhiều chương trình như: tiếp sức mùa thi; hiến máu tình nguyện; bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều nhóm sinh viên đến với các tổ dân phố tham gia sinh hoạt hè cùng thanh niên và thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, kỹ năng mềm trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập đối với thanh, thiếu niên…

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng

Là một trong những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn - Hội phát động, em Lê Thị Thanh Lam, Chủ nhiệm CLB Truyền thông Khoa Cơ Khí cho biết: Khi tham gia các hoạt động phong trào, với vai trò thành viên, tình nguyện viên hay cộng tác viên, chúng em đều được bước ra khỏi không gian lớp học, làm việc trong một hệ thống có tổ chức, rèn luyện cho bản thân nhiều kỹ năng cần thiết như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, lãnh đạo…Từ đó, trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn cũng như thực tiễn để hỗ trợ cho công việc sau khi ra trường.

Không thể phủ nhận rằng việc tham gia các dự án và hội nhóm sinh viên giúp bản thân em trở nên tự tin hơn, hiểu biết hơn, nhanh chóng và dễ dàng hòa nhập vào môi trường mới. Bên cạnh đó, quan điểm sống của em đó là lấy niềm vui của mọi người là động lực, chính vì vậy em luôn mong muốn góp sức trẻ cùng cộng đồng trong những hành trình để khiến cho cuộc sống mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn.

ThS Lại Thị Thanh Hoa, Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) khẳng định: Bên cạnh các hoạt động liên quan đến học thuật, thì hoạt động tình nguyện, hướng về cộng đồng là môi trường rèn luyện tốt nhất cho đoàn viên, sinh viên. Qua đó, giúp các bạn rèn luyện tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc nhóm, phát huy sở trường của cá nhân, chung sức đồng lòng sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Với nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực, hiệu quả và không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức triển khai, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong nhà trường đã và đang góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức lối sống, hướng sinh viên đến những giá trị tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.